800.000 trẻ em Syria thất học do xung đột kéo dài

VOV.VN - Khoảng 20% các trường học tại Syria đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc thành nơi lánh nạn cho người phải dời bỏ nhà cửa.

Ngày 19/7, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết có tới 800.000 trẻ em Syria bị thất học do xung đột kéo dài tại quốc gia này.

Theo UNICEF, khoảng 20% các trường học tại Syria đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc trở thành nơi lánh nạn của nhiều gia đình phải dời bỏ nhà cửa. Điều này khiến gần 800.000 trẻ em Syria bị thất học.

Trẻ em Syria tại các trại tị nạn. Ảnh: CBC.

Phát biểu trong chuyến thăm Syria thời gian gần đây, Phó Giám đốc điều hành UNICEF bà Yoka Brandt nhấn mạnh: “Nếu không được giáo dục, trẻ em sẽ mất đi tương lai của mình. Nhiều trẻ em tại Syria đã thất học trong hơn hai năm và điều này có thể kéo dài hơn nếu xung đột tại Syria vẫn chưa chấm dứt. Do vậy rất khó để hình dung ra những ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai của các em”.

UNICEF cho biết, hiện nay có khoảng 4 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cuộc xung đột trong lãnh thổ Syria và gần một nửa trong số đó là trẻ em. Các em nhỏ này thường là nạn nhân của những vụ thảm sát, bạo lực tình dục, tra tấn hoặc tham gia vào các nhóm vũ trang.

Bà Yoka Brandt cũng lo ngại rằng, số trẻ em cần được trợ giúp có thể vượt quá khả năng của UNICEF: “Chúng tôi có thể cung cấp nước sạch cho 10 triệu người ở Syria, cũng như hỗ trợ giáo dục, tâm lý cho nhiều trẻ em đang sinh sống tại Syria và trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo ngại rằng, có thể còn rất nhiều trẻ em tại các khu vực khác chưa nhận được sự hỗ trợ này. Vì vậy, chúng tôi phải nỗ lực hết mình để tiếp cận thêm nhiều trẻ em  nữa.”

Giám đốc Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres cho biết, riêng năm 2013, trung bình mỗi ngày có khoảng 6.000 người Syria phải đi lánh nạn do xung đột leo thang. Không những vậy, tình trạng khủng hoảng đã tràn sang các quốc gia láng giềng của Syria khiến nhiều người quan ngại về vấn đề người tỵ nạn và tình trạng bất ổn trong khu vực. Hiện có hơn 600.000 người Syria đăng ký tị nạn tại Lebanon, 160.000 người tại Iraq, 90.000 người tại Ai Cập, 1 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang tiến dần tới việc can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ đang tiến dần tới việc can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Lầu Năm Góc tuyên bố đã sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Syria nếu được lệnh.

Mỹ đang tiến dần tới việc can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ đang tiến dần tới việc can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Lầu Năm Góc tuyên bố đã sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Syria nếu được lệnh.

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria
Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới
Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.

Thổ Nhĩ Kỹ tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỹ tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, nước này sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân của mình.

Thổ Nhĩ Kỹ tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỹ tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, nước này sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Syria
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có câu trả lời cần thiết đối với bất kỳ mối đe dọa nào dù đó là ai.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có câu trả lời cần thiết đối với bất kỳ mối đe dọa nào dù đó là ai.

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng
Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.