99% số bệnh nhân Covid-19 tại New Delhi (Ấn Độ) mắc biến chủng Delta

VOV.VN - Dữ liệu mới nhất được chính quyền thủ đô New Delhi Ấn Độ công bố cho thấy, biến chủng Delta cùng các dòng đột biến khác của nó đã xuất hiện trong 99% mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân Covid-19 tại thành phố này trong tháng 10.

Phát hiện trên được đưa ra sau khi các mẫu virus SARS-CoV-2 này được giải trình tự gien. Thủ đô của Ấn Độ từng chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ hai hồi tháng 4 và 5. Mức độ tàn phá và tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 đã khiến hệ thống y tế tại thành phố này có thời điểm tưởng như sụp đổ.

Hôm 20/4, New Delhi ghi nhận mốc 28.295 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày, kỷ lục tại thành phố này kể từ khi đại dịch xuất hiện. Thành phố cũng đánh dấu số người tử vong vì Covid-19 cao nhất trong 1 ngày ở mức 448 hôm 3/5. Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ, biến chủng Delta được phát hiện ở 54% số mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen hồi tháng 4 và 82% hồi tháng 5. Còn theo số liệu của chính quyền, vào lúc cao điểm dịch, 39% tổng số mẫu bệnh phẩm là biến chủng Delta.

Đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ tại thủ đô của Ấn Độ trong năm 2021 cho thấy những người từ mắc các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 có thể vẫn mắc biến chủng Delta. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Science cho rằng biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 30 – 70% so với các dòng biến thể khác từng xuất hiện tại New Delhi. Trong khi đó, cuộc khảo sát huyết thanh mới nhất tổ chức tại thành phố này cho thấy 97% dân số New Delhi đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10
Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ khởi động một chiến dịch chống ô nhiễm và làm sạch thành phố từ ngày 18/10.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khởi động chiến dịch chống ô nhiễm từ ngày 18/10

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ khởi động một chiến dịch chống ô nhiễm và làm sạch thành phố từ ngày 18/10.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh thứ 7
Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh thứ 7

VOV.VN - Từ ngày 24/9, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh lần thứ 7 và là lần nghiên cứu lớn nhất từ trước tới nay để điều tra tình hình lưu hành kháng thể chống lại Covid-19 trong cộng đồng.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh thứ 7

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh thứ 7

VOV.VN - Từ ngày 24/9, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh lần thứ 7 và là lần nghiên cứu lớn nhất từ trước tới nay để điều tra tình hình lưu hành kháng thể chống lại Covid-19 trong cộng đồng.

Tổ chức đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi, Ấn Độ
Tổ chức đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi.

Tổ chức đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi, Ấn Độ

Tổ chức đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi.