Tổ chức đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi.

Hoạt động này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nghi thức đặt tượng diễn ra ngày 1/9 là một trong những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho Lễ Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố New Delhi, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021. Hoạt động này nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi được đặt tại một khu công viên rộng hơn 4.700 m2, nằm ở chính giữa khu Ngoại giao đoàn. Đây là điểm giao cắt giữa đường Kautilya Marg và đường Niti Marg - một trục giao thông quan trọng tại quận Chanakyapuri. Địa điểm này được đánh giá có vị trí đẹp, ở trung tâm trái tim của Thủ đô New Delhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, tượng Bác Hồ tại New Delhi là một công trình vĩnh cửu và là minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa hai dân tộc vốn được xây dựng trên một quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm và được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Bức tượng bằng đồng do nghệ nhân Ấn Độ Ram Sutar thiết kế, thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Hội đồng Thẩm định Nghệ thuật. Tại cuộc họp của Hội đồng ngày 15/7, các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm yếu tố bản địa được kết hợp hài hòa trong thiết kế, tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp sinh động nhưng vẫn có cảm  giác gần gũi, giản dị.

Tại cuộc họp này, các thành viên trong hội đồng cũng đánh giá cao sự kiên trì, nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam trong quá trình thực hiện đề án trong hơn 5 năm qua.

Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc vụ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Meenakshi Lekhi, Chủ tịch Hội đồng Thành Phố New Delhi, các đại sứ, đại biện các nước ASEAN, các quan chức của ngoại giao đoàn tại New Delhi, đại diện của Cộng đồng người Việt Nam và gần 50 tổ chức chính trị xã hội và nghiệp đoàn khác tại Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản
Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản

VOV.VN - Bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” là bức tượng Bác Hồ đầu tiên được đặt tại Nhật Bản.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản

VOV.VN - Bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” là bức tượng Bác Hồ đầu tiên được đặt tại Nhật Bản.

Đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy
Đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy

Việc đặt tượng có ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, ghi lại những kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ra đi tìm đường cứu nước tại Italy.  

Đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy

Đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy

Việc đặt tượng có ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, ghi lại những kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ra đi tìm đường cứu nước tại Italy.  

Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Mexico trao tặng
Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Mexico trao tặng

Tượng được sáng tác phỏng theo ảnh tư liệu chụp Bác ngồi làm việc tại vườn hoa Phủ Chủ tịch khi Người còn sống.  

Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Mexico trao tặng

Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Mexico trao tặng

Tượng được sáng tác phỏng theo ảnh tư liệu chụp Bác ngồi làm việc tại vườn hoa Phủ Chủ tịch khi Người còn sống.