Afghanistan: Nổ tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 4/8.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi, vụ nổ nhắm vào một chiếc xe buýt nhỏ của kênh truyền hình địa phương Khorshid vào lúc 5h30’ chiều 4/8 tại khu vực Taimani.

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở thủ đô Kabul của Afghanistan (Ảnh: THX/TTXVN).

Vụ nổ làm 2 người thiệt mạng gồm một người qua đường và tài xế xe buýt. Ngoài ra, còn 4 người khác bị thương gồm một người qua đường và ba nhân viên của kênh truyền hình Khorshid. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh ngày 3/8, đại diện của Mỹ và phiến quân Taliban tại Afghanistan đã nối lại vòng đàm phán mới tại Doha (Qatar). Đây là vòng đàm phán thứ 8 giữa hai bên nhằm đạt một thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 18 năm tại quốc gia Nam Á này.

Đàm phán dự kiến sẽ kết thúc ngày 13/8 và một số nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết hai bên có thể đạt được thỏa thuận hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ lớn tại Kabul, ứng cử viên Phó Tổng thống hàng đầu Afghanistan bị thương
Nổ lớn tại Kabul, ứng cử viên Phó Tổng thống hàng đầu Afghanistan bị thương

VOV.VN -Giới chức an ninh Afghanistan cho biết, 1 vụ nổ lớn đã xảy ra ở ngã tư đông người, thủ đô Kabul, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

Nổ lớn tại Kabul, ứng cử viên Phó Tổng thống hàng đầu Afghanistan bị thương

Nổ lớn tại Kabul, ứng cử viên Phó Tổng thống hàng đầu Afghanistan bị thương

VOV.VN -Giới chức an ninh Afghanistan cho biết, 1 vụ nổ lớn đã xảy ra ở ngã tư đông người, thủ đô Kabul, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

Hòa bình Afghanistan vẫn mờ mịt sau tuyên bố rút bớt quân từ Mỹ
Hòa bình Afghanistan vẫn mờ mịt sau tuyên bố rút bớt quân từ Mỹ

VOV.VN - Mốc thời gian mà Mỹ đưa ra cho việc rút dần quân tại Afghanistan về nước là trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tức là trước tháng 11/2020.

Hòa bình Afghanistan vẫn mờ mịt sau tuyên bố rút bớt quân từ Mỹ

Hòa bình Afghanistan vẫn mờ mịt sau tuyên bố rút bớt quân từ Mỹ

VOV.VN - Mốc thời gian mà Mỹ đưa ra cho việc rút dần quân tại Afghanistan về nước là trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tức là trước tháng 11/2020.

Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, 34 người thiệt mạng
Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, 34 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (31/7), tại tỉnh phía tây Farah, Afghanistan đã xảy ra một vụ đánh bom làm ít nhất 34 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, 34 người thiệt mạng

Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, 34 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (31/7), tại tỉnh phía tây Farah, Afghanistan đã xảy ra một vụ đánh bom làm ít nhất 34 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Taliban từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan
Taliban từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan

VOV.VN - Một đại diện của Taliban hôm 28/7 khẳng định, lực lượng này sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan.

Taliban từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan

Taliban từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan

VOV.VN - Một đại diện của Taliban hôm 28/7 khẳng định, lực lượng này sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan.

Bạo lực leo thang phủ bóng chiến dịch tranh cử Tổng thống Afghanistan
Bạo lực leo thang phủ bóng chiến dịch tranh cử Tổng thống Afghanistan

VOV.VN -  Nhiều cử tri Afghanistan bày tỏ hy vọng, cuộc bầu cử lần này sẽ giúp chấm dứt được tình trạng bạo lực, mang lại hòa bình cho đất nước và người dân.

Bạo lực leo thang phủ bóng chiến dịch tranh cử Tổng thống Afghanistan

Bạo lực leo thang phủ bóng chiến dịch tranh cử Tổng thống Afghanistan

VOV.VN -  Nhiều cử tri Afghanistan bày tỏ hy vọng, cuộc bầu cử lần này sẽ giúp chấm dứt được tình trạng bạo lực, mang lại hòa bình cho đất nước và người dân.

Tổng thống Trump muốn giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước bầu cử 2020
Tổng thống Trump muốn giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước bầu cử 2020

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump muốn giảm số lượng quân đội Mỹ tham chiến ở Afghanistan trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.

Tổng thống Trump muốn giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước bầu cử 2020

Tổng thống Trump muốn giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước bầu cử 2020

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump muốn giảm số lượng quân đội Mỹ tham chiến ở Afghanistan trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.