Afghanistan nổi giận với thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Taliban

VOV.VN - Afghanistan lên tiếng phản đối thỏa thuận của Mỹ về việc trao trả cho 5 nhân vật cấp cao của Taliban để lấy sự tự do cho 1 binh sỹ Mỹ.

Năm tù nhân Taliban bị giam ở Vịnh Guantanamo đã được đưa đến Qatar từ hôm 1/6 để trao đổi lấy binh sỹ Mỹ Bowe Bergdahl bị Taliban bắt giam suốt 5 năm qua.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban do Qatar làm trung gian, những tù nhân cấp cao của Taliban bị bắt từ năm 2002 vừa được trả tự do sẽ phải ở lại Qatar 1 năm. Trong khi đó, binh sỹ Bowe Bergdahl đã được đưa ra khỏi Afghanistan đến 1 bệnh viện quân y ở Đức cùng ngày.

Trung sĩ Bowe Bergdahl đã được đưa vào một quân y viện tại Đức (Ảnh: AP).

Tuy nhiên, thỏa thuận trao đổi tù nhận này đã khiến chính phủ Afghanistan nổi giận, cho rằng việc Mỹ tiến hành thỏa thuận trên và đưa công dân Afghanistan đến 1 nước thứ ba mà không có sự đồng ý của Kabul là trái với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Afghanistan Ahmad Shekib Mustaghni nêu rõ: “Chính phủ Afghanistan ngay từ đầu đã phản đối việc giam giữ công dân nước này và hạn chế quyền tự do của họ ở Vịnh Goantanamô hay bất cứ cơ sở giam giữ nào. Việc trao đổi 5 công dân Afghanistan lấy 1 binh sỹ Mỹ đi ngược lại với thỏa thuận mà chúng tôi đã có với chính phủ Mỹ và việc đưa họ đến Qatar cũng không được chính phủ Afghanistan đồng ý.”

Các quan chức tình báo Afghanistan cho rằng các tay súng Taliban này sẽ trở lại chiến trường và tiếp tục gây rối trong bối cảnh phần lớn binh sỹ nước ngoài rút khỏi đất nước này cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xếp 5 thành viên Taliban này vào danh sách đặc biệt nguy hiểm vì ít nhất 2 trong số này bị cho là đã vi phạm tội ác chiến tranh với việc giết hại hàng nghìn người Hồi giáo dòng Shi’ite ở Afghanistan.

Phiến quân Taliban hôm nay ngang nhiên đe dọa tấn công các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 ở Afghanistan vào ngày 14/tới. Lời đe dọa tương tự đã được Taliban đưa ra trước cuộc bầu cử vòng 1 ngày 5/4 vừa qua song ngày bầu cử này diễn ra trong yên bình với tỷ lệ cử tri đi bầu cao và không xảy ra vụ bất ổn an ninh nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, vụ tấn công của Taliban vào trụ sở của Ủy ban Bầu cử độc lập (IEC) cũng đã khiến cuộc bầu cử vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 28/4 bị lùi lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên