Afghanistan sẽ kết thúc sứ mệnh của ISAF vào năm 2013

(VOV) -Đây là phát biểu của Tổng thống Afghanistan tại hội nghị với các đại sứ và nhà ngoại giao tại Phủ Tổng thống ở Kabul.

Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai hôm 15/12, cho biết, sứ mệnh chiến đấu của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) sẽ kết thúc vào năm 2013 và lực lượng an ninh Afghanistan sẽ đảm trách nhiệm vụ gìn giữ an ninh trên toàn lãnh thổ nước này.

Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai (ảnh: scrapetv.com)

 Phát biểu tại hội nghị với các đại sứ và nhà ngoại giao tại Phủ Tổng thống ở Kabul, Tổng thống Kazai nêu rõ, liên quân do NATO đứng dầu sẽ rời khỏi Afghanistan vào năm 2014 và quan hệ giữa nước này với thế giới sẽ không có gì thay đổi. Ông tuyên bố, việc các binh sỹ nước ngoài rút khỏi Afghanistan không ảnh hưởng tới tình hình an ninh nước này, hơn thế nó còn góp phần ổn định an ninh.

Tiến trình bàn giao an ninh từ lực lượng NATO sang quân đội - cảnh sát Afghanistan sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, tiến trình này có thể hoàn thành vào cuối năm 2013.

Trong bài diễn văn, Tổng thống Kazai coi Mỹ là đồng minh quan trọng trên thế giới và Ấn Độ là đồng minh tại khu vực. Tuy nhiên, Afghanistan muốn có chính sách cân bằng trong mối quan hệ với các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Afghanistan thăm chính thức Mỹ vào tháng tới
Tổng thống Afghanistan thăm chính thức Mỹ vào tháng tới

(VOV) - Vấn đề binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sẽ là chủ đề chính của chuyến thăm này.

Tổng thống Afghanistan thăm chính thức Mỹ vào tháng tới

Tổng thống Afghanistan thăm chính thức Mỹ vào tháng tới

(VOV) - Vấn đề binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sẽ là chủ đề chính của chuyến thăm này.

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan
NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton đưa ra nhận định này tại cuộc họp diễn ra ở Bỉ hôm 5/12.

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton đưa ra nhận định này tại cuộc họp diễn ra ở Bỉ hôm 5/12.

Mỹ sẽ sớm quyết định số lính ở lại Afghanistan
Mỹ sẽ sớm quyết định số lính ở lại Afghanistan

(VOV) -Sứ mệnh giai đoạn sau năm 2014 của binh sỹ Mỹ là tập trung chống khủng bố, cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Mỹ sẽ sớm quyết định số lính ở lại Afghanistan

Mỹ sẽ sớm quyết định số lính ở lại Afghanistan

(VOV) -Sứ mệnh giai đoạn sau năm 2014 của binh sỹ Mỹ là tập trung chống khủng bố, cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan.