Afghanistan: Taliban có thể tiếp tục gây bạo lực dưới vỏ bọc mới

VOV.VN - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Afghanistan, các vụ sát hại có chủ đích và các vụ đánh bom từ trường gần đây đều do một nhóm thành viên của Taliban có tên gọi Obaidah Caravan tiến hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Afghanistan Ahmad Zia Saraj ngày 29/12 cảnh báo phong trào Taliban tại nước này có thể sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Chính phủ dưới một tên gọi mới ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Phát biểu trước Thượng viện Afghanistan, người đứng đầu cơ quan an ninh cho rằng nếu tiến trình đàm phán hòa bình đạt được kết quả, rất có thể Taliban sẽ lập ra một nhóm vũ trang khác với tên gọi mới. “Tình báo của chúng ta đã chỉ ra rằng Taliban với tư tưởng chống hòa bình sẽ tiếp tục gây chiến với vỏ bọc mới", ông Ahmad Zia Saraji nói. Quan chức an ninh Afghanistan tuyên bố lực lượng vũ trang này phải chịu trách nhiệm vì các vụ bạo lực chết người gần đây.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Afghanistan, các vụ sát hại có chủ đích và các vụ đánh bom từ trường gần đây đều do một nhóm thành viên của Taliban có tên gọi Obaidah Caravan tiến hành. Nhóm này được thành lập tại tỉnh Logar sau khi Taliban ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ hồi tháng 2. Trong khi đó, bộ trưởng Nội vụ Afghanistancho cho rằng Taliban gây ra các vụ giết người có chủ đích để gây áp lực và giành lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: 480 người chết vì các vụ tấn công của Taliban trong 3 tháng
Afghanistan: 480 người chết vì các vụ tấn công của Taliban trong 3 tháng

VOV.VN - Các vụ tấn công liều chết và đánh bom của lực lượng Taliban trong 3 tháng qua đã khiến hơn 480 thường dân Afghanistan thiệt mạng. Các hành động bạo lực cũng khiến hơn 1.000 người khác bị thương.

Afghanistan: 480 người chết vì các vụ tấn công của Taliban trong 3 tháng

Afghanistan: 480 người chết vì các vụ tấn công của Taliban trong 3 tháng

VOV.VN - Các vụ tấn công liều chết và đánh bom của lực lượng Taliban trong 3 tháng qua đã khiến hơn 480 thường dân Afghanistan thiệt mạng. Các hành động bạo lực cũng khiến hơn 1.000 người khác bị thương.

Afghanistan yêu cầu Pakistan không chứa chấp Taliban
Afghanistan yêu cầu Pakistan không chứa chấp Taliban

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan đưa ra tuyên bố này sau khi một loạt đoạn băng được công bố cho thấy các lãnh đạo của phe Taliban hồi tuần trước có mặt trên lãnh thổ Afghanistan cùng nhiều tay súng trung thành.

Afghanistan yêu cầu Pakistan không chứa chấp Taliban

Afghanistan yêu cầu Pakistan không chứa chấp Taliban

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan đưa ra tuyên bố này sau khi một loạt đoạn băng được công bố cho thấy các lãnh đạo của phe Taliban hồi tuần trước có mặt trên lãnh thổ Afghanistan cùng nhiều tay súng trung thành.

Afghanistan: 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các cuộc không kích
Afghanistan: 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các cuộc không kích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo, đã có 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các cuộc không kích và chưa xác nhận có thương vong dân thường.

Afghanistan: 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các cuộc không kích

Afghanistan: 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các cuộc không kích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo, đã có 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các cuộc không kích và chưa xác nhận có thương vong dân thường.