Afghanistan tiết lộ nội dung đàm phán với Taliban

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan đã tiết lộ nội dung họ đàm phán với lực lượng phiến quân Taliban về sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Chính phủ Afghanistan hôm qua (8/7), xác nhận việc tổ chức những cuộc đàm phán hoà bình với lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan và đánh giá cao việc tổ chức đàm phán này.

Lính Taliban (ảnh: information)

Phó Ngoại trưởng Afghanistan Hekmat Karzai, người đã tham dự cuộc đàm phán ở Pakistan cho biết, hai bên đã trao đổi các vấn đề như sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và tù nhân chiến tranh.

Theo kế hoạch, hai bên nhất trí tổ chức vòng đàm phán thứ hai sau tháng lễ Ramadan.

Cả chính phủ Afghanistan và dân chúng nước này đều hoan nghênh những cuộc đàm phán trên như là bước đầu tiên hướng đến việc đạt được hoà bình cuối cùng thông qua những biện pháp hoà giải.

Được cựu Tổng thống Hamid Karzai thiết lập vào năm 2010 để làm trung gian hoà bình với những nhóm phiến quân chống chính phủ, Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan gồm 70 ủy viên được ủy quyền tiếp xúc với Taliban và các nhóm nổi dậy khác để thuyết phục họ từ bỏ chiến đấu, thúc đẩy tiến trình hoà giải và giúp chính phủ trong việc tái thiết đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Taliban lập đường dây nóng để cạnh tranh với IS
Phiến quân Taliban lập đường dây nóng để cạnh tranh với IS

VOV.VN - Lực lượng Taliban muốn lôi kéo các nhân viên chính phủ đào tẩu và ngăn họ chạy sang hàng ngũ IS.

Phiến quân Taliban lập đường dây nóng để cạnh tranh với IS

Phiến quân Taliban lập đường dây nóng để cạnh tranh với IS

VOV.VN - Lực lượng Taliban muốn lôi kéo các nhân viên chính phủ đào tẩu và ngăn họ chạy sang hàng ngũ IS.

Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Afghanistan
Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 19/5 đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 5 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Afghanistan

Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 19/5 đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 5 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Taliban táo tợn tấn công thẳng vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan
Taliban táo tợn tấn công thẳng vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan

VOV.VN - Một chiến binh Taliban lái ô tô chở đầy thuốc nổ cho nổ tung các cánh cổng Quốc hội. Sáu tay súng Taliban đã đọ súng với an ninh Afghanistan.

Taliban táo tợn tấn công thẳng vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan

Taliban táo tợn tấn công thẳng vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan

VOV.VN - Một chiến binh Taliban lái ô tô chở đầy thuốc nổ cho nổ tung các cánh cổng Quốc hội. Sáu tay súng Taliban đã đọ súng với an ninh Afghanistan.

Xe bom của Taliban nổ tung tại trụ sở Quốc hội Afghanistan
Xe bom của Taliban nổ tung tại trụ sở Quốc hội Afghanistan

VOV.VN -Cuộc tấn công khởi đầu khi một chiến binh Taliban lái một chiếc ô tô chở đầy thuốc nổ cho nổ tung các cánh cổng Quốc hội Afghanistan.

Xe bom của Taliban nổ tung tại trụ sở Quốc hội Afghanistan

Xe bom của Taliban nổ tung tại trụ sở Quốc hội Afghanistan

VOV.VN -Cuộc tấn công khởi đầu khi một chiến binh Taliban lái một chiếc ô tô chở đầy thuốc nổ cho nổ tung các cánh cổng Quốc hội Afghanistan.