Afghanistan xử tử 7 kẻ hiếp dâm tập thể 4 phụ nữ

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Kabul và Tổng thống Karzai kêu gọi treo cổ các dâm tặc. Đại diện nữ giới Afghanistan cũng hoan nghênh “bước tiến này”.

Một thẩm phán Afghan vào hôm 7/9 đã tuyên án tử hình đối với 7 nam giới vì đã cưỡng hiếp tập thể 4 phụ nữ. Vụ cưỡng hiếp này đã gây phẫn nộ trên toàn quốc và cho thấy tình trạng bạo lực đối với giới nữ ở quốc gia Trung Á này.

Phụ nữ Afghanistan (ảnh: RT)
Bảy người đàn ông nói trên bị buộc tội bắt cóc và tấn công một nhóm phụ nữ đang đi xe về Kabul sau khi dự một đám cưới.

Tổng thống Hamid Karzai hôm 7/9 cũng đã kêu gọi treo cổ bọn này. Án tử hình về mặt kỹ thuật là dành cho các tội như là cướp vũ trang hơn là hiếp dâm.

Trong một phiên xét xử được truyền hình kéo dài vài tiếng đồng hồ, tòa đã nghe tường thuật sự việc những gã đàn ông này mặc đồng phục cảnh sát và mang theo súng để chặn một đoàn xe con vào sáng sớm ngày 23/8.

Bọn họ kéo 4 phụ nữ ra khỏi xe, cướp đồ của họ, đánh đập họ và rồi cưỡng dâm họ. Thông tin cho hay một trong các phụ nữ này đang mang thai.

Một trong các nạn nhân, mặc đồ burqa trùm người nói trước phiên tòa: “Chúng tôi đi Paghman cùng với gia đình. Trên đường về, bọn chúng đã cướp chúng tôi… Một trong số bọn chúng gí súng vào đầu tôi, tên khác cướp đồ nữ trang của chúng tôi, số còn lại thì bắt đầu làm cái mà các quý vị đều đã biết”.

Phía bên ngoài, người biểu tình làm ầm ỹ lên và kêu gọi phải xử tử hình các bị cáo.

Trong phòng xử án, những tiếng vỗ tay rộ lên khi cảnh sát trưởng Kabul Zahir Zahir kêu gọi hãy treo cổ những gã đàn ông này.

“Chúng tôi đã bắt chúng khi đang mặc cảnh phục. Chúng thừa nhận tội ác của mình trong thời gian 2 tiếng bị bắt giữ”.

Thẩm phán cho hay bảy tên này có quyền kháng án.

Theo luật Afghanistan, Tổng thống phải ký lệnh xử tử thì việc hành quyết phạm nhân mới diễn ra.

Vụ hiếp dâm tập thể nói trên đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong quần chúng, thể hiện ở các cuộc biểu tình thành phố, trên truyền thông đại chúng và trên internet.

Hasina Safi, người đứng đầu nhóm Mạng lưới Nữ giới Afghanistan, cho biết bà hoan nghênh các án tử hình vừa được tuyên.

Bà nói: “Chúng tôi coi đây là bước đi lớn và là một thành tựu cho phụ nữ Afghanistan. Tôi cầu mong chúng ta có thêm những vụ xử án công khai như thế này, để chúng ta không phải hứng chịu các tội ác ghê tởm như thế này nữa”./.

Xem thêm:

>> Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

>> Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi đi toilet lộ thiên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫn nộ vụ quan chức Ấn Độ đe dọa hiếp dâm người thân của đảng đối lập
Phẫn nộ vụ quan chức Ấn Độ đe dọa hiếp dâm người thân của đảng đối lập

Một nhà làm luật Ấn Độ ngày 1.7 đang đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt và kêu gọi từ chức vì một đoạn video cho thấy ông này đe dọa hiếp dâm người thân của các đối thủ chính trị.

Phẫn nộ vụ quan chức Ấn Độ đe dọa hiếp dâm người thân của đảng đối lập

Phẫn nộ vụ quan chức Ấn Độ đe dọa hiếp dâm người thân của đảng đối lập

Một nhà làm luật Ấn Độ ngày 1.7 đang đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt và kêu gọi từ chức vì một đoạn video cho thấy ông này đe dọa hiếp dâm người thân của các đối thủ chính trị.

Cha nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể từ chối nhận tiền bồi thường
Cha nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể từ chối nhận tiền bồi thường

VOV.VN - Dù chính quyền bang Uttar Pradesh đề nghị bồi thường 5.000 bảng Anh, ông này vẫn khẳng định cái ông cần là công lý.

Cha nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể từ chối nhận tiền bồi thường

Cha nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể từ chối nhận tiền bồi thường

VOV.VN - Dù chính quyền bang Uttar Pradesh đề nghị bồi thường 5.000 bảng Anh, ông này vẫn khẳng định cái ông cần là công lý.

Một cô gái bị hiếp dâm khi ăn mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Ai Cập
Một cô gái bị hiếp dâm khi ăn mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Nhà chức trách cho biết, 7 nghi phạm trong độ tuổi từ 15-49 đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công nữ sinh viên.

Một cô gái bị hiếp dâm khi ăn mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Ai Cập

Một cô gái bị hiếp dâm khi ăn mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Nhà chức trách cho biết, 7 nghi phạm trong độ tuổi từ 15-49 đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công nữ sinh viên.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết ngăn chặn nạn hiếp dâm
Thủ tướng Ấn Độ cam kết ngăn chặn nạn hiếp dâm

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ cho biết, tất cả những vụ việc đã xảy ra khiến cho Chính phủ cần phải hành động để ngăn chặn nạn hiếp dâm.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết ngăn chặn nạn hiếp dâm

Thủ tướng Ấn Độ cam kết ngăn chặn nạn hiếp dâm

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ cho biết, tất cả những vụ việc đã xảy ra khiến cho Chính phủ cần phải hành động để ngăn chặn nạn hiếp dâm.