Ai Cập: 10 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xử tử

VOV.VN - 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị tuyên án tử hình vì tội giết người và kích động.

Một tòa án ở Ai Cập hôm 7/6 tuyên án tử hình vắng mặt đối với 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo vì tội kích động bạo lực và giết người trong các cuộc bạo động sau khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội truất quyền tháng 7/2013.

Thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo. (Ảnh: AP)

Đây chỉ là một trong số hàng loạt các phiên tòa xét xử thành viên và người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập trong những tháng qua với kết quả là hàng trăm người bị xử tử. Theo luật pháp Ai Cập, 10 bị cáo bị tuyên án tử hình vắng mặt hôm nay có quyền yêu cầu tổ chức một phiên xét xử khác nếu họ bị bắt hoặc đầu thú với cơ quan chức năng. Ngày 5/7 tới, tòa sẽ tuyên án đối với 38 bị cáo còn lại trong vụ án hôm nay.

Trước đó, truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie là 1 trong số các bị cáo vừa bị kết án tử hình nhưng thông tin mới nhất đã bác bỏ điều này. Tuy nhiên, hồi tháng 4, ông Badie là một trong số gần 700 thành viên và người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo bị 1 tòa án khác kết án tử hình vì tội âm mưu giết hại cảnh sát ở thành phố Minya tháng 8/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên