Ai Cập chính thức nối lại quan hệ với Qatar

VOV.VN - Ai Cập và Qatar đã trao đổi hai công hàm chính thức và nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao.

Quyết định này được đưa ra sau tuyên bố hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh gần đây trong đó nhóm bộ tứ gồm Arab Saudi, UAE, Ai Cập và Bahrain đã nối lại quan hệ ngoại giao với Qatar sau 4 năm gián đoạn. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, hai nước đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao thông qua các bản ghi nhớ ngoại giao phù hợp với thỏa thuận Al-Ula về hòa giải Ả-rập với Qatar được ký kết vào tuần trước.

Thỏa thuận Al-Ula đã chấm dứt cuộc tẩy chay ngoại giao và du lịch của Bộ tứ đối với Doha kể từ tháng 6 năm 2017. Theo đó các hoạt động giao thông, kinh tế và hợp tác giữa Ai Cập và các nước với Qatar được nối lại.

Trước đó, Ai Cập đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm vận hàng không đối với các hãng hàng không Qatar, mở không phận và nối lại các chuyến bay giữa hai nước.

Phía Qatar cũng khẳng định hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh  đã chấm dứt tranh chấp, xây dựng lòng tin giữa các nước trong khu vực. Mục tiêu chính của Qatar là hợp tác với các đối tác và bạn bè vì sự ổn định, thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar
Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm qua (17/7) thông báo chấm dứt việc miễn thị thực cho các công dân Qatar trừ một số trường hợp ngoại lệ. 

Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar

Ai Cập chấm dứt miễn thị thực cho công dân Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm qua (17/7) thông báo chấm dứt việc miễn thị thực cho các công dân Qatar trừ một số trường hợp ngoại lệ. 

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS
Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Ai Cập có bằng chứng về việc Qatar can thiệp gây bất ổn
Ai Cập có bằng chứng về việc Qatar can thiệp gây bất ổn

VOV.VN - Báo Al Ahramonline ngày 11/6 đưa tin, Ai Cập có bằng chứng việc Qatar can thiệp gây bất ổn cho nước này và ở biên giới Libya, Sudan, Dải Gaza.

Ai Cập có bằng chứng về việc Qatar can thiệp gây bất ổn

Ai Cập có bằng chứng về việc Qatar can thiệp gây bất ổn

VOV.VN - Báo Al Ahramonline ngày 11/6 đưa tin, Ai Cập có bằng chứng việc Qatar can thiệp gây bất ổn cho nước này và ở biên giới Libya, Sudan, Dải Gaza.