Ai Cập điều quân đội đến bảo vệ các tòa nhà công

(VOV) - Trước làn sóng biểu tình dâng cao, Ai Cập đã phải sử dụng đến cả lực lượng quân sự để bảo đảm an ninh.

Cảnh sát và quân đội Ai Cập sáng 26/1 đã được điều động đến thành phố Suez, điểm nóng về bạo lực trong cuộc biểu tình mới nhất, nhân kỷ niệm 2 năm diễn ra làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak.

Quân đội đã ứng trực tại các tòa nhà chính phủ ở Suez để bảo vệ.

Đêm 25/1 nhiều người biểu tình quá khích đã châm lửa đốt phá một tòa nhà của chính quyền địa phương. Theo thống kê, có ít nhất 6 người tại Suez đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đêm qua.

Còn tại thủ đô Cairo, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp tục tái diễn trong sáng nay (26/01). Một số người còn biểu tình ngồi và nói rằng sẽ chỉ rời đi khi Tổng thống Môhamét Môxi (Mohamed Morsi) rời nhiệm sở.

Đêm 25/1, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại nhiều thành phố của Ai Cập như Alexandria, thành phố lớn thứ hai ở Ai Cập, quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo và thành phố cảng Suez./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập xảy ra đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình
Ai Cập xảy ra đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình

(VOV) - Bộ Nội vụ nước này đã phải triển khai nhiều xe bọc thép để ngăn chặn các hành động tấn công của người biểu tình.

Ai Cập xảy ra đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình

Ai Cập xảy ra đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình

(VOV) - Bộ Nội vụ nước này đã phải triển khai nhiều xe bọc thép để ngăn chặn các hành động tấn công của người biểu tình.

Số thương vong trong bạo động Ai Cập lên tới gần 500 người
Số thương vong trong bạo động Ai Cập lên tới gần 500 người

(VOV) - Lực lượng biểu tình đốt nhà của chính quyền và ném đá vào cảnh sát để phản đối phong trào Anh em Hồi giáo đang nắm quyền.

Số thương vong trong bạo động Ai Cập lên tới gần 500 người

Số thương vong trong bạo động Ai Cập lên tới gần 500 người

(VOV) - Lực lượng biểu tình đốt nhà của chính quyền và ném đá vào cảnh sát để phản đối phong trào Anh em Hồi giáo đang nắm quyền.