Ai Cập dùng xe tăng, máy bay truy kích tại bán đảo Sinai

Các quan chức Israel tuyên bố khuyến khích Ai Cập có hành động cứng rắn.

Ai Cập sắp sửa dùng máy bay và xe tăng tại bán đảo Sinai lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh với Israel năm 1973 nhằm truy quét các tay súng cực đoan tại khu vực biên giới này.

Theo một nguồn tin an ninh, quân đội Ai Cập đang lên kế hoạch sử dụng xe tăng bao vây núi al-Halal ở trung tâm Sinai - khu vực tình nghi là nơi ẩn náu của phiến quân. Tân Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập, Tướng Abdel Fattah al-Sisi đã hoàn tất kế hoạch đẩy mạnh chiến dịch truy quét sau khi tiến hành chuyến thăm đầu tiên đến Sinai ngày hôm 20/8.

Xe quân sự Ai Cập tập kết ở Sinai (Ảnh: AFP)

Tình hình tại bán đảo Sinai trở nên căng thẳng sau vụ các tay súng lạ mặt giết chết 16 lính biên phòng Ai Cập. Căng thẳng tại Sinai đang là “phép thử” đối với Tổng thống Ai Cập Mursi về khả năng trấn áp lực lượng cực đoan ở khu vực biên giới Ai Cập-Israel.

Trong khi đó, các quan chức Israel tuyên bố nước này khuyến khích Ai Cập có hành động cứng rắn đối với các tay súng chịu trách nhiệm về vụ sát hại 16 lính biên phòng Ai Cập.

Trước đó, Israel cũng đồng ý cho phép Ai Cập dùng trực thăng tiến hành truy quét trên bán đảo Sinai. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công lính biên phòng, song một tổ chức Hồi giáo vũ trang (trụ sở tại Sinai) có tên là Salafi Jihadi tuần trước cảnh báo quân đội Ai Cập rằng chiến dịch truy quét sẽ buộc nhóm này tấn công trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên