Ai Cập hoãn phiên tòa xét xử Tổng thống Morsi tới ngày 27/2

VOV.VN -Nếu bị phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Ngày 23/2, một tòa án Ai Cập ra phán quyết hoãn phiên tòa xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi cùng với 35 người khác liên quan đến tội danh gián điệp tới ngày 27/2 tới.

Ông Mohamed Morsi (Ảnh: AFP)

Tổng thống Morsi hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tiếp tay với một số nước và tổ chức nước ngoài làm hại tới lợi ích quốc gia. Ngoài cáo buộc trên, cựu Tổng thống Morsi còn phải đối diện với 3 phiên tòa khác với những lời cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình đối lập hồi đầu tháng 12/2012 và xúc phạm các cơ quan tư pháp.

Theo kế hoạch ngày mai (24/2), sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Tổng thống bị lật đổ Morsi cùng 130 bị cáo khác về các tội danh liên quan đến vụ vượt ngục năm 2011.

Ông Morsi phải ra tòa lần này cùng với 130 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine và phong trào Hezbollah ở Lebanon bị cáo buộc đã tấn công nhà tù Wady al-Natroun, bắt cóc và sát hại các sỹ quan cảnh sát trong cuộc nổi dậy năm 2011 chống nhà lãnh đạo Hosni Mubarak.

Vào tháng 12/2013, tổ chức Anh em Hồi giáo - lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Morsi đã bị chính phủ lâm thời Ai Cập đưa vào danh sách các nhóm khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập bác chỉ trích của Nghị viện châu Âu về Hiến pháp mới
Ai Cập bác chỉ trích của Nghị viện châu Âu về Hiến pháp mới

VOV.VN -Phía Ai Cập cho rằng, không ai có quyền can thiệp hay bình luận về Hiến pháp của nước này.

Ai Cập bác chỉ trích của Nghị viện châu Âu về Hiến pháp mới

Ai Cập bác chỉ trích của Nghị viện châu Âu về Hiến pháp mới

VOV.VN -Phía Ai Cập cho rằng, không ai có quyền can thiệp hay bình luận về Hiến pháp của nước này.

Phiến quân Ai Cập ra “tối hậu thư” đuổi toàn bộ du khách
Phiến quân Ai Cập ra “tối hậu thư” đuổi toàn bộ du khách

VOV.VN - Nhóm này nhận trách nhiệm đánh bom xe bus khiến nhiều du khách thiệt mạng cũng như thường xuyên tấn công cảnh sát.

Phiến quân Ai Cập ra “tối hậu thư” đuổi toàn bộ du khách

Phiến quân Ai Cập ra “tối hậu thư” đuổi toàn bộ du khách

VOV.VN - Nhóm này nhận trách nhiệm đánh bom xe bus khiến nhiều du khách thiệt mạng cũng như thường xuyên tấn công cảnh sát.

Ai Cập: Đánh bom xe chở 14 du khách Hàn Quốc
Ai Cập: Đánh bom xe chở 14 du khách Hàn Quốc

VOV.VN -Ít nhất 3 người Hàn Quốc và 1 lái xe người bản địa thiệt mạng.

Ai Cập: Đánh bom xe chở 14 du khách Hàn Quốc

Ai Cập: Đánh bom xe chở 14 du khách Hàn Quốc

VOV.VN -Ít nhất 3 người Hàn Quốc và 1 lái xe người bản địa thiệt mạng.

Phiến quân cảnh báo khách du lịch nhanh rời khỏi Ai Cập
Phiến quân cảnh báo khách du lịch nhanh rời khỏi Ai Cập

VOV.VN -Đồng thời, phiến quân còn đe dọa tấn công bất cứ ai còn ở lại Ai Cập sau ngày 20/2 tới.

Phiến quân cảnh báo khách du lịch nhanh rời khỏi Ai Cập

Phiến quân cảnh báo khách du lịch nhanh rời khỏi Ai Cập

VOV.VN -Đồng thời, phiến quân còn đe dọa tấn công bất cứ ai còn ở lại Ai Cập sau ngày 20/2 tới.

Ai Cập lùi phiên tòa xử cựu Tổng thống Mubarak đến tháng 3
Ai Cập lùi phiên tòa xử cựu Tổng thống Mubarak đến tháng 3

VOV.VN -Thẩm phán Osama Shaheen cho biết, phiên tòa được lùi lại để các luật sư có thêm thời gian nghiên cứu các chứng cứ

Ai Cập lùi phiên tòa xử cựu Tổng thống Mubarak đến tháng 3

Ai Cập lùi phiên tòa xử cựu Tổng thống Mubarak đến tháng 3

VOV.VN -Thẩm phán Osama Shaheen cho biết, phiên tòa được lùi lại để các luật sư có thêm thời gian nghiên cứu các chứng cứ