Ai Cập kết thúc chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống

VOV.VN -Theo nhận định, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi áp đảo trước chính trị gia cánh tả Sabahy.

Hôm qua (23/5), hai ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Ai Cập là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdu Fatah El Sisi và đại diện phe cánh tả Hamdeen Sabahy, đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 20 ngày của mình bằng nhiều hoạt động khác nhau.

Tại thủ đô Cairo, ứng cử viên Sabahy tổ chức cuộc họp ngoài trời với những người ủng hộ tại Quảng trường Abideen và có bài phát biểu cuối cùng trước khi chiến dịch vận động khép lại.  

Hình ảnh tại cuộc vận động bầu cử tại Ai Cập

Trong khi đó, những người ủng hộ ứng cử viên El Sisi tiếp tục tiến hành các hoạt động vận động rầm rộ tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu và ủng hộ Thống tướng El Sisi. Về phần mình, giới phân tích bắt đầu đưa ra những đánh giá mổ xẻ về chương trình vận động tranh cử của các ứng cử viên.  

Trong 20 ngày vận động tranh cử vừa qua (bắt đầu từ ngày 3/5), mỗi ứng cử viên đã đưa ra chương trình hành động của riêng mình, đề cập hầu hết mọi mặt đời sống tại Ai Cập, từ vấn đề an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, cho đến tôn giáo.

Theo đánh giá của giới phân tích, cương lĩnh tranh cử của hai ứng cử viên đã có khá nhiều điểm tương đồng, cả về vấn đề đối nội lẫn chính sách đối ngoại. Cụ thể hơn, hai ứng viên đều có chung quan điểm về việc Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không có tương lai trong đời sống chính trị đất nước; xác định vai trò của lực lượng quân đội và cảnh sát; công nhận tính đúng đắn của hai cuộc “cách mạng” tháng 1/2011 lật đổ Tổng thống Mubarak và tháng 6/2013 lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi; sự cần thiết phải tiến hành cải cách nền kinh tế; tôn trọng Hiệp định hòa bình đã ký với Israel; thúc đẩy giải quyết vấn đề đập thủy điện Phục Hưng với Etiopia…

Bên cạnh đó, hai ứng cử viên cũng thể hiện những quan điểm khác biệt nhau rõ nét, thậm chí là trái ngược nhau, về một số vấn đề được coi là khá nhạy cảm trong bối cảnh hiện nay như Luật biểu tình và cải cách chính trị. Về Luật biểu tình có hiệu lực từ cuối tháng 11/2013, ứng cử viên Sabahy cam kết sẽ bãi bỏ bộ luật này nếu đắc cử, đồng thời trả tự do cho những người vô tội bị bắt giữ do vi phạm luật biểu tình. Trong khi đó, ứng cử viên El Sisi khẳng định sẽ tiếp tục duy trì luật biểu tình và không có ý định ân xá cho những người vi phạm bộ luật này.

Về vấn đề dân chủ và cải cách chính trị, ứng cử viên El Sisi cho rằng, Ai Cập cần tới ít nhất 25 năm nữa mới có thể đạt tới được một nền dân chủ đầy đủ, trong đó ám chỉ khả năng sẽ không thay đổi cơ chế bổ nhiệm các tỉnh trưởng như luật hiện hành. Trong khi đó, ứng cử viên Sabahy lại khẳng định sự quan tâm lớn của mình với nội dung này khi cam kết sẽ bổ nhiệm một trong 3 Phó Tổng thống phụ trách vấn đề dân chủ (nếu đắc cử), đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải lựa chọn các tỉnh trưởng thông qua bầu cử, chứ không phải bằng quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng như hiện nay.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc không có nhiều quan điểm khác biệt trong cương lĩnh tranh cử so với ứng cử viên El Sisi, một nhân vật đang có uy tín cao trong công chúng và trên chính trường Ai Cập, khiến cho cơ hội giành thắng lợi của ứng viên cánh tả Sabahy không cao.

Và ngay cả đối với những vấn đề thể hiện quan điểm khác biệt, cũng chưa hẳn sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên cánh tả, do quan điểm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng được đánh giá là có phần phù hợp hơn với thực tế lịch sử ở Ai Cập. Bởi vậy, giới phân tích trong nước cũng như khu vực vẫn nhận định rằng: Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi áp đảo trước chính trị gia cánh tả Sabahy, ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào hai ngày 26 và 27/5 tới đây./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên