Ai Cập: Kêu gọi biểu tình lớn vào ngày mai (13/12)

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ cảnh báo, Tổ chức anh em Hồi giáo đang cố gắng làm phức tạp hóa bối cảnh chính trị

Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp tại Ai Cập- một lực lượng ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị phế truất Mohamed Morsi kêu gọi biểu tình lớn vào ngày mai (13/12).

Trong tuyên bố được đưa trên trang mạng của Đảng Tự do và Công lý của Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng này kêu gọi sinh viên xuống đường biểu tình “khôi phục lại các mục tiêu của cuộc cách mạng năm 2011”. Liên minh cũng lên án việc chính phủ lâm thời Ai Cập hoàn thành dự thảo hiến pháp mới, đồng thời khẳng định không chấp nhận lộ trình do chính phủ lâm thời đặt ra và sẽ tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1 năm sau.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cảnh báo, Tổ chức anh em Hồi giáo đang cố gắng làm phức tạp hóa bối cảnh chính trị tại Ai Cập trước cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới. Ông khẳng định, lực lượng an ninh hoàn toàn có thể giải tán được các cuộc biểu tình, nhưng sẽ thận trọng trong các hoạt động đối phó với lực lượng biểu tình.

Lực lượng sinh viên có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi bắt đầu phát động hàng loạt cuộc biểu tình, tuần hành tại các trường đại học trên toàn quốc kể từ ngày khai giảng vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, nhất là sau khi đạo luật biểu tình được ban hành, làn sóng biểu tình của sinh viên ngày càng lan rộng và thu hút thêm sự tham gia của các phong trào chính trị độc lập cũng như các lực lượng thanh niên cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh em Hồi giáo kêu gọi biểu tình triệu người tại Ai Cập
Anh em Hồi giáo kêu gọi biểu tình triệu người tại Ai Cập

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 58 sinh viên quá khích thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Anh em Hồi giáo kêu gọi biểu tình triệu người tại Ai Cập

Anh em Hồi giáo kêu gọi biểu tình triệu người tại Ai Cập

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 58 sinh viên quá khích thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo.

 Ai Cập phong tỏa 147 trường học của Anh em Hồi giáo
Ai Cập phong tỏa 147 trường học của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Tất cả các trường học thuộc sở hữu của các thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ bị quản chế và không trường hợp ngoại lệ nào.

 Ai Cập phong tỏa 147 trường học của Anh em Hồi giáo

Ai Cập phong tỏa 147 trường học của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Tất cả các trường học thuộc sở hữu của các thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ bị quản chế và không trường hợp ngoại lệ nào.

Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Badie kể từ khi ông này bị bắt giữ hồi tháng 8 vừa qua.

Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Badie kể từ khi ông này bị bắt giữ hồi tháng 8 vừa qua.

Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria
Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn chưa từ bỏ giấc mơ trở lại nắm quyền và muốn thực hiện ý đồ của mình thông qua biện pháp bạo lực.

Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria

Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn chưa từ bỏ giấc mơ trở lại nắm quyền và muốn thực hiện ý đồ của mình thông qua biện pháp bạo lực.