Ai Cập lên án Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào nội bộ các nước Arab

VOV.VN - Ai Cập phản đối Thổ Nhĩ Kỳ can dự về quân sự và chính trị vào các nước Arab như Iraq, Syria, Libya.

Trong một phản ứng liên quan đến hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya, hôm qua (18/7), Ai Cập đã lên tiếng phản đối sự can dự về quân sự và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ vào các vấn đề nội bộ của các nước Arab.

co_ai_cap_tho_nhi_ky_bwxb.jpg

(Ảnh minh họa của 123RF)

Phát biểu trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã khẳng định, Ai Cập phản đối sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào vấn đền nội bộ của các nước trong khối Arab như Iraq, Syria và Libya; đồng thời, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang vi phạm các nghị quyết cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các hoạt động can dự này.

Ai Cập nhấn mạnh, sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào khủng hoảng tại Libya hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng bác bỏ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tính hợp pháp của các cơ quan dân cử của Libya nhằm kêu gọi Ai Cập hỗ trợ Libya trong cuộc chiến chống các phần từ khủng bố và cực đoan đến từ Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án các hành động của Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất liên quan đến đất nước Libya, vốn đang bị chiến tranh tàn phá. Trước đó, vào ngày 15/7, lãnh đạo các bộ tộc của Libya đã đến Ai Cập để bàn thảo với các lãnh đạo nước này về tình hình khủng hoảng tại Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tái khẳng định lập trường đối với đập Phục hưng trên sông Nile
Ai Cập tái khẳng định lập trường đối với đập Phục hưng trên sông Nile

VOV.VN - Ai Cập tái khẳng định định các nguyên tắc và việc phải xây dựng một thỏa thuận pháp lý toàn diện giữa các bên trong sử dụng nguồn nước sông Nile.

Ai Cập tái khẳng định lập trường đối với đập Phục hưng trên sông Nile

Ai Cập tái khẳng định lập trường đối với đập Phục hưng trên sông Nile

VOV.VN - Ai Cập tái khẳng định định các nguyên tắc và việc phải xây dựng một thỏa thuận pháp lý toàn diện giữa các bên trong sử dụng nguồn nước sông Nile.

Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan cảnh báo về kế hoạch sáp nhập của Israel
Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan cảnh báo về kế hoạch sáp nhập của Israel

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan đã cảnh báo Israel về những tác động do sáp nhập bất kỳ vùng đất nào của người Palestine.

Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan cảnh báo về kế hoạch sáp nhập của Israel

Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan cảnh báo về kế hoạch sáp nhập của Israel

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan đã cảnh báo Israel về những tác động do sáp nhập bất kỳ vùng đất nào của người Palestine.

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya
Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/6 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì điều các tay súng nước ngoài đến Libya.

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/6 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì điều các tay súng nước ngoài đến Libya.