Ai Cập tái khẳng định lập trường đối với đập Phục hưng trên sông Nile

VOV.VN - Ai Cập tái khẳng định định các nguyên tắc và việc phải xây dựng một thỏa thuận pháp lý toàn diện giữa các bên trong sử dụng nguồn nước sông Nile.

Tuyên bố được đưa ra ngày 17/7 trong cuộc điện đàm giữa tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramafuza về cuộc khủng hoảng của đập Phục hưng ở Ethiopia. Ai Cập nhấn mạnh cần phải đạt được một thỏa thuận pháp lý toàn diện giữa

tất cả các bên liên quan về các quy tắc vận hành đập và từ chối các hành động đơn phương sẽ gây tổn hại đến quyền lợi của Ai Cập.

thuy_dien.jpg

Đập Phục hưng ở Ethiopia chụp từ vệ tinh. Ảnh Reuters.

Về phần mình, Tổng thống Nam Phi ủng hộ cách tiếp cận mang tính xây dựng của Ai Cập trong các cuộc đàm phán về đập Phục hưng dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi, phản ánh ý chí chính trị của Ai Cập để đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Nam Phi đồng ý tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các nước về vấn đề quan trọng này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ethiopia đã phủ nhận thông tin nước này bắt đầu đổ nước vào hồ đập Phục hưng. Ethiopia giải thích rằng do đang là mùa mưa nên nước tự nhiên tụ lại trong hồ đập đồng thời nhấn mạnh cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán do Liên minh châu Phi tài trợ và tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc được ký giữa Sudan, Ethiopia và Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc
Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nếu Ethiopia đổ đầy nước vào hồ đập thủy điện GERD thì Ai Cập sẽ khiếu nại vụ này lên Liên Hợp Quốc do lo ngại ảnh hưởng tới nước sinh hoạt ở hạ lưu.

Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc

Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nếu Ethiopia đổ đầy nước vào hồ đập thủy điện GERD thì Ai Cập sẽ khiếu nại vụ này lên Liên Hợp Quốc do lo ngại ảnh hưởng tới nước sinh hoạt ở hạ lưu.

Ethiopia sẽ đổ đầy đập thủy điện Phục hưng bất chấp 2 nước hạ nguồn
Ethiopia sẽ đổ đầy đập thủy điện Phục hưng bất chấp 2 nước hạ nguồn

VOV.VN - Ethiopia sẽ bắt đầu đổ đầy đập thủy điện Đại Phục hưng vào tháng 7 mặc dù chưa đạt được thỏa thuận với hai nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập, Sudan.

Ethiopia sẽ đổ đầy đập thủy điện Phục hưng bất chấp 2 nước hạ nguồn

Ethiopia sẽ đổ đầy đập thủy điện Phục hưng bất chấp 2 nước hạ nguồn

VOV.VN - Ethiopia sẽ bắt đầu đổ đầy đập thủy điện Đại Phục hưng vào tháng 7 mặc dù chưa đạt được thỏa thuận với hai nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập, Sudan.

Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong
Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong

VOV.VN - Ngày 20/3, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đã xác nhận không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng sông Mekong trong 10 năm tới.

Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong

Campuchia dừng kế hoạch phát triển thủy điện trên sông Mekong

VOV.VN - Ngày 20/3, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đã xác nhận không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng sông Mekong trong 10 năm tới.