Ai Cập mở cửa khẩu trên bộ Rafah sẵn sàng hỗ trợ y tế tại dải Gaza

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại dải Gaza vẫn diễn ra ác liệt khiến con số thương vong tăng nhanh, Ai Cập đã mở cửa khẩu biên giới trên bộ Rafah.

Ai Cập chuẩn bị triển khai một chiến dịch nhân đạo nhằm hỗ trợ y tế và vận chuyển những người Palestin bị thương.

Cùng với việc thông báo mở cửa khẩu trên bộ Rafah giữa Ai Cập và Gaza vào sáng nay (16/5), các cơ quan của Ai Cập bao gồm Bộ Y tế, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ và Hiệp hội y tế đã khẩn trương cung cấp viện trợ y tế cho các nạn nhân trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza. Ngoài ra, các bác sỹ của Ai Cập cũng được huy động để sẵn sàng tham gia vào việc điều trị cho các nạn nhân ở các bệnh viện thuộc Gaza, cũng như các bệnh viện của Ai Cập ở Bắc Sinai.

Hiệp hội y tế Ai Cập cho biết, đã chuẩn bị số lượng các loại thuốc và thiết y tế cần thiết theo đề nghị của Cơ quan y tế Palestine tại dải Gaza. Đại diện y tế Ai Cập cho biết thêm, hiện các bác sỹ của nước này vẫn chưa được phép đi vào dải Gaza, tuy nhiên nhiều bác sĩ đã được Bộ Y tế Ai Cập cử đến các bệnh viện ở Bắc Sinai để điều trị cho những người Palestine bị thương được chở đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah.

Cơ quan y tế Ai Cập cũng tiết lộ hiện đã có hơn 1.200 bác sĩ đăng ký vào danh sách tình nguyện tham gia giải cứu và điều trị cho các nạn nhân ở Gaza.

Theo ước tính mới nhất về số lượng các nạn nhân trong các vụ không kích của Israel nhằm vào Gaza kể từ khi căng thẳng bắt đầu leo thang đến nay, đã có 191 người thiệt mạng, nhiều nạn nhân là trẻ em và phụ nữ, và hơn 1.200 người bị thương.

Vụ tấn công gần nhất của Israel nhằm vào dải Gaza hôm 16/5 cũng khiến 45 người bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót và đưa thi thể những người thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel huy động ồ ạt máy bay, xe tăng, pháo binh và bộ binh để tiến đánh Hamas
Israel huy động ồ ạt máy bay, xe tăng, pháo binh và bộ binh để tiến đánh Hamas

VOV.VN - Quân đội Israel đã huy động đồng loạt không quân và lục quân, sử dụng cả máy bay, xe tăng, và pháo binh để đánh phá các mục tiêu của đối thủ Hamas trên vùng đất Gaza, gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương.

Israel huy động ồ ạt máy bay, xe tăng, pháo binh và bộ binh để tiến đánh Hamas

Israel huy động ồ ạt máy bay, xe tăng, pháo binh và bộ binh để tiến đánh Hamas

VOV.VN - Quân đội Israel đã huy động đồng loạt không quân và lục quân, sử dụng cả máy bay, xe tăng, và pháo binh để đánh phá các mục tiêu của đối thủ Hamas trên vùng đất Gaza, gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương.

Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương
Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương

VOV.VN - Trong cơn phẫn nộ sau khi tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas phóng liên tiếp rocket vào lãnh thổ Israel làm ít nhất 5 thường dân thiệt mạng, quân đội Israel đã phản kích, giết chết 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự Hamas.

Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương

Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương

VOV.VN - Trong cơn phẫn nộ sau khi tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas phóng liên tiếp rocket vào lãnh thổ Israel làm ít nhất 5 thường dân thiệt mạng, quân đội Israel đã phản kích, giết chết 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự Hamas.

Israel và Hamas đụng độ ác liệt, LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện
Israel và Hamas đụng độ ác liệt, LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Các vụ không kích đáp trả lẫn nhau dữ dội nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và phong trào Hamas đã khiến 35 người Palestine và 3 người Israel thiệt mạng.

Israel và Hamas đụng độ ác liệt, LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện

Israel và Hamas đụng độ ác liệt, LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Các vụ không kích đáp trả lẫn nhau dữ dội nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và phong trào Hamas đã khiến 35 người Palestine và 3 người Israel thiệt mạng.