Ai Cập: Những người anh em Hồi giáo tuyên bố chiến thắng

Ông Morsy giành được 52,5% phiếu bầu trong tổng số 97,5% số phiếu đã kiểm từ 12.000 đơn vị bầu cử.

Sáng 18/6, Đảng Tự do và Công lý Ai Cập khẳng định, ứng cử viên Mohamed Morsy của Đảng này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 vừa diễn ra trong hai ngày 16 và 17/8 vừa qua.

Tại buổi họp báo tổ chức sáng 18/6 (theo giờ địa phương), đơn vị vận động tranh cử của ông Morsy cho biết, ông Morsy giành được 52,5% phiếu bầu trong tổng số 97,5% số phiếu đã kiểm từ 12.000 đơn vị bầu cử.

Ứng cử viên tự do - cựu Thủ tướng Shafik giành được 47,5% số phiếu. Cùng với việc đơn phương tuyên bố chiến thắng, Đảng Tự do và Công lý Ai Cập đã tổ chức mừng chiến thắng tại nhiều địa điểm ở thủ đô Cairo với sự tham gia của hàng trăm người.

Tuyên bố tại lễ ăn mừng tại thủ đô Cairo, ứng cử viên Morsy - một cựu thành viên Tổ chức những người anh em Hồi giáo, khẳng định sẽ đứng trung lập trên chính trường Ai Cập. Ông Morsy cam kết sẽ tôn trọng hiến pháp, giữ chung một khoảng cách với tất cả các lực lượng chính trị tại Ai Cập. Ông nói: “Tôi muốn nói rằng, chúng ta là những người anh em của nhau, đều là người dân của một đất nước. Tôi sẽ giữ khoảng cách cân bằng với tất cả các phe phái, không có sự phân biệt, đồng thời cam kết sẽ phục vụ đất nước, tôn trọng luật pháp và hiến pháp. Tôi kêu gọi toàn thể người dân Ai Cập đoàn kết và chung tay hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước” .

Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang cầm quyền cũng như những người ủng hộ ứng cử viên tự do Shafik chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tuyên bố chiến thắng của ứng cử viên Morsy.

Trước đó, ngày 17/6, ông Hussein Ibrahim, Nghị sĩ thuộc Đảng Tự do và Công lý của Anh em Hồi giáo, tuyên bố Hội đồng Quân sự cầm quyền không thể giải tán Quốc hội, nhấn mạnh rằng Anh em Hồi giáo sẽ không "đầu hàng cuộc đảo chính" của Quân đội.

Ông nói: "Hạ viện Ai Cập chưa bị giải tán và lời kêu gọi về phiên họp thường kỳ của chúng tôi ngày 19/6 vẫn còn hiệu lực."

Ông cho rằng Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang (SCAF) phải tôn trọng Tuyên bố Hiến pháp ngày 30/3, theo đó "trao quyền giải tán Quốc hội cho nhân dân, chứ không phải SCAF".

Ông Ibrahim còn cảnh báo: "Những kết quả trái với ý nguyện của người dân có thể dẫn đến một cuộc cách mạng khác chống hội đồng quân sự vì không tôn trọng ý nguyện đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên