Định hướng đúng để có một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hiệu quả

VOV.VN - Cần Thơ năm nay có hơn 16 ngàn thí sinh dự thi tuyển sinh vào 28 trường THPT công lập. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, thời gian qua, ngoài công tác tư vấn, định hướng cho học sinh chọn nguyện vọng phù hợp thì các trường THCS còn tổ chức ôn thi, giúp các em chuẩn bị tâm lý tham gia tốt kỳ thi.

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024, trong hơn 2 tháng qua, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Trường THPT Phú Thứ, quận Cái Răng đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn học sinh chọn nguyện vọng cũng như định hướng nghề nghiệp. Năm học này, trường có 253 học sinh lớp 9, nhưng chỉ 230 học sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT, còn lại 23 em theo hướng học nghề.

Cô Phan Thị Mỹ Xuyên, Trường THCS Phú Thứ, quận Cái Răng cho biết, bắt đầu từ ngày 10/4, trường tổ chức ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức 3 môn thi cho các em có nguyện vọng thi vào lớp 10, vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7, và sẽ kết thúc chặng đường ôn tập vào cuối tháng 5 này.

"Chúng tôi đã tập trung vào củng cố kiến thức cho các em với 3 phân môn đó là Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn. Đặc biệt, đối với phân môn Tập làm văn thì chúng tôi tập trung rèn cho các em kỹ năng làm", cô Phan Thị Mỹ Xuyên chia sẻ.

Em Trần Đoàn Kim Ngân, Trường THCS Phú Thứ chia sẻ: "Em thi chuyên Toán – Trường chuyên Lý Tự Trọng. Ở trường giáo viên dạy rất tận tình và quan tâm học sinh. Thầy cô có cho làm những sơ đồ tư duy để củng cố lại kiến thức. Với môn Toán do em thi chuyên nên em được rèn luyện giải những đề thi rất nhiều".

Đây là năm thứ 7, thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển vào 100% trường THPT công lập. Đến thời điểm này có khoảng 16.100 thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian qua, tất cả các trường THCS tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho học sinh chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực của mình.

Như tại trường THCS Thới An Đông, quận Bình Thủy, ngay khi kế hoạch tuyển sinh lớp 10 được công bố vào cuối tháng 2/2023, nhằm chuẩn bị tốt về tâm và thế cho 205 em lớp 9, Ban giám hiệu đã phối hợp cùng giáo viên tổ chức những buổi tư vấn cho học sinh và phụ huynh.

Em Lê Yến Nhung, trường THCS Thới An Đông bày tỏ: "Em được nhà trường tư vấn các nguyện vọng, em chọn nguyện vọng 2 là trường THPT Bình Thủy. Em cố gắng học bài và làm bài thật tốt để đạt được nguyện vọng em mong đợi".

Không chỉ tổ chức riêng lẻ, vào ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức tư vấn trực tuyến tại điểm cầu chính là hội trường Sở và 28 điểm cầu các trường THPT trên địa bàn cho khoảng 12.000 phụ huynh và học sinh về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2023 - 2024. 

Tại buổi tư vấn, giáo viên các trường cũng nêu kế hoạch ôn tập để phụ huynh có thể cùng nhà trường chăm lo sức khỏe và nhắc nhở các em học tập. Để không gây áp lực lên học sinh, cô Phan Thị Ngọc Thi, Hiệu trưởng trường THCS Lê Bình, quận Cái Răng cho biết, từng tổ chuyên môn các trường soạn đề cương ôn thi, nội dung bám sát chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9. Tùy theo đặc thù, mỗi tổ chuyên môn sẽ có những phương pháp khác nhau để ôn thi theo trình độ từng học sinh.

"Tổ chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch rồi gửi cho nhà trường duyệt và triển khai đến cho các thầy cô dạy. Trường lấy nền tảng các lớp nào học tốt thì sẽ xây dựng kế hoạch cho phù hợp. Còn những em học khá, trung bình thì sẽ được ôn nhiều hơn để làm sao các em có kết quả tốt", cô Phan Thị Ngọc Thi chia sẻ.

Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7/6/2023. Cùng với việc đẩy nhanh ôn luyện, việc tư vấn cho học sinh chọn nguyện vọng, trường học phù hợp được các trường THCS thực hiện sẽ là nền tảng để phân luồng hiệu quả học sinh sau THCS.

"Đăng ký nguyện vọng là trúng và đúng để các em vào học được các trường, đặc biệt là trong các nguyện vọng đăng ký có 5 nguyện vọng thì nguyện vọng thứ 2 rất quan trọng để các em xác định học ở trường phổ thông nào trên địa bàn, làm sao các em thi đậu, đảm bảo được việc học lớp 10 và chương trình phổ thông 2018. Về công tác truyền thông, Sở sẽ tiếp tục chủ động trong công tác này, để tuyên truyền rồi nâng cao nhận thức hơn nữa cho các em học sinh, phụ huynh quan tâm chăm lo tốt cho các em, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả tốt nhất", ông Trần Thanh Bình cho hay.

Năm học 2022 - 2023, toàn thành phố Cần Thơ có 39 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024, phương thức tuyển sinh vẫn là tổ chức thi tuyển đối với tất cả trường THPT, trường THCS và THPT công lập. Tổ chức xét tuyển đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, các trường tư thục có nhiều cấp học, trong đó có cấp THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận/huyện.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, ở các quận, tuyển vào các trường THPT công lập từ 66% đến 71% số học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các quận và trong độ tuổi quy định. Ở các huyện, tuyển vào các trường THPT công lập từ 71% đến 76% số học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các huyện và trong độ tuổi quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh thi vào lớp 10.
Đà Nẵng tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh thi vào lớp 10.

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Hiện các trường đang tập trung ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng này.

Đà Nẵng tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh thi vào lớp 10.

Đà Nẵng tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh thi vào lớp 10.

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Hiện các trường đang tập trung ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng này.

TP.HCM có hơn 96.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10
TP.HCM có hơn 96.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

VOV.VN - Chiều nay (12/5), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

TP.HCM có hơn 96.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

TP.HCM có hơn 96.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

VOV.VN - Chiều nay (12/5), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập
Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024.

Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập

Phụ huynh chủ động chọn trường tư thục để giảm áp lực thi lớp 10 công lập

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024.

Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?
Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?

VOV.VN - “O ép” học sinh kém không thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội hay mượn danh tư vấn hướng nghiệp để đảm bảo thành tích là vấn đề đã âm ỉ trong dư luận nhiều năm qua.

Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?

Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?

VOV.VN - “O ép” học sinh kém không thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội hay mượn danh tư vấn hướng nghiệp để đảm bảo thành tích là vấn đề đã âm ỉ trong dư luận nhiều năm qua.

Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?
Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?

VOV.VN - Vụ lùm xùm “o ép” học sinh kém không thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội năm trước khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải vào cuộc tưởng chừng sẽ được chấn chỉnh, song năm nay tình trạng này lại tái diễn.

Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?

Tái diễn “ép” học sinh không thi vào lớp 10 công lập: Phân luồng hay bệnh thành tích?

VOV.VN - Vụ lùm xùm “o ép” học sinh kém không thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội năm trước khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải vào cuộc tưởng chừng sẽ được chấn chỉnh, song năm nay tình trạng này lại tái diễn.