Ai Cập phê chuẩn hai ứng cử viên Tổng thống

VOV.VN - Hai ứng cử viên chạy đua cho chiếc ghế Tổng thống Ai Cập sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày hôm nay (24/2).

Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa phê chuẩn đương kim Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch đảng Ghad ông Moussa Mostafa Moussa là hai ứng cử viên trong cuộc chạy đua chức Tổng thống dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/3.

Cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26-28/3. Ảnh: Alahramonline.

Hai ứng cử viên sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày hôm nay (24/2).

Đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã chọn biểu tượng ngôi sao trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, trong khi ông Moussa Mostafa Moussa chọn biểu tượng máy bay trong 15 biểu tượng do Cơ quan bầu cử Quốc gia đưa ra. Việc sử dụng các biểu tượng cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử để giúp cử tri mù chữ dễ dàng bỏ phiếu.

Theo quy định, các ứng cử viên có 11 ngày để vận động cử tri ở nước ngoài và 28 ngày để vận động cử tri ở trong nước. Ngoài ra, ứng viên có thể rút khỏi cuộc đua đến ngày 1/3.

Cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26-28/3 và nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/4. Kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo trong ngày 2/4 và trong trường hợp bầu cử vòng 2 thì kết quả vòng này sẽ được công bố vào ngày 1/5.

Các ứng cử viên được quyền sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước, video và âm thanh báo chí và các tổ chức với sự bình đẳng và cơ hội bình đẳng giữa các ứng viên khi sử dụng các mục đích tuyên truyền bầu cử.

Người đứng đầu Cơ quan Báo chí Quốc gia Ai Cập Karam Gabr đã nói rằng NPA đã chuẩn bị hướng dẫn cho các phương tiện truyền thông tuyên truyền bầu cử để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cũng như tuyên truyền cho tất cả các ứng viên cơ hội bình đẳng về chương trình của họ.

Ông Karam Gabr đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng không nên dựa vào các nguồn nặc danh và không nên vội vã công bố kết quả của cuộc bầu cử. NEA là cơ quan duy nhất có thẩm quyền thông báo kết quả bầu cử.

Người phát ngôn của Cơ quan bầu cử Quốc gia Ai Cập Mahmoud El-Sherif (NEA) cho biết đã bắt đầu in phiếu bầu bầu cử. Dân số hiện tại của Ai Cập là 94,98 triệu người  trong nước và hơn 9,4 triệu người sống ở nước ngoài.

Như vậy sẽ có khoảng 60 triệu công dân Ai Cập đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Tham gia đưa tin bầu cử có khoảng 680 phóng viên nước ngoài và 48 tổ chức phi chính phủ đã được phê chuẩn để theo dõi các cuộc bầu cử này.

Theo hiến pháp, Tổng thống Ai Cập có thể phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là bốn năm. Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là lần thứ ba của Ai Cập kể từ cuộc cách mạng ngày 25 tháng 1 năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống
Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Kết quả danh sách cuối cùng vào ngày 24/2 dự kiến sẽ bao gồm hai ứng cử viên là ông Al-Sisi và ông Moussa.

Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Kết quả danh sách cuối cùng vào ngày 24/2 dự kiến sẽ bao gồm hai ứng cử viên là ông Al-Sisi và ông Moussa.

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai
Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai

VOV.VN - Chiến dịch mang tên “Sinai 2018” chống khủng bố, huy động cả không quân và thủy quân, diễn ra cả ở trong và xung quanh bán đảo Sinai

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai

VOV.VN - Chiến dịch mang tên “Sinai 2018” chống khủng bố, huy động cả không quân và thủy quân, diễn ra cả ở trong và xung quanh bán đảo Sinai

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo
Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

VOV.VN - Ai Cập ngày 21/2 đã mở cửa khẩu Rafah ở dải Gaza cho phép người dân Palestine có thể qua lại.

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

VOV.VN - Ai Cập ngày 21/2 đã mở cửa khẩu Rafah ở dải Gaza cho phép người dân Palestine có thể qua lại.

600 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin bầu cử ở Ai Cập
600 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin bầu cử ở Ai Cập

VOV.VN - Cơ quan quản lý báo chí Ai Cập vừa cho biết, 600 phóng viên đã đăng ký đưa tin bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2018.

600 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin bầu cử ở Ai Cập

600 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin bầu cử ở Ai Cập

VOV.VN - Cơ quan quản lý báo chí Ai Cập vừa cho biết, 600 phóng viên đã đăng ký đưa tin bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2018.

Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập
Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập

VOV.VN - Hợp đồng bán khí đốt này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước Israel.

Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập

Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập

VOV.VN - Hợp đồng bán khí đốt này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước Israel.