Ai Cập, Sudan và Ethiopia tiếp tục đàm phán về đập Đại Phục hưng

VOV.VN - Cả 3 nước sẽ tổ chức một cuộc gặp vào ngày 27/10 tại Nam Phi và dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi để đàm phán về quy tắc vận hành đập thủy điện Đại Phục hưng ở Ethiopia.

Các Bộ trưởng Ngoại giao và Thủy lợi ở Sudan, Ai Cập và Ethiopia sẽ tổ chức một cuộc gặp vào ngày 27/10 tại Nam Phi và dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi để đàm phán về quy tắc vận hành đập thủy điện Đại Phục hưng ở Ethiopia.

Tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa các bên theo tinh thần hợp tác và thiện chí. Trong phản ứng mới đây, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhấn mạnh cần thiết đạt được một thỏa thuận pháp lý ràng buộc về các quy tắc vận hành Đập Phục hưng trên cơ sở bảo vệ các quyền và lợi ích chung, đồng thời phản đối bất kỳ quyết định đơn phương nào ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định trong khu vực.

Ông Madbouly cho biết, Ai Cập mong muốn tiếp tục đàm phán với cả Sudan và Ethiopia để đạt được thỏa thuận này. Thủ tướng Madbouly nhấn mạnh tài nguyên nước là một trong những trụ cột quan trọng nhất của an ninh quốc gia Ai Cập vì sự phát triển bền vững toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.

Trước cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Sudan, Yasser Abbas đã gửi một thông điệp khẳng định tuân thủ các cuộc đàm phán ba bên dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi để đạt được một thỏa thuận ràng buộc về việc vận hành Đập Phục hưng. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Sudan kêu gọi ủng hộ các cuộc đàm phán sắp tới với sự ủy nhiệm mới từ các nguyên thủ quốc gia của Hội đồng Liên minh châu Phi và thực hiện hiệu quả hơn các cuộc đàm phán.

Đáng chú ý, cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp về Đập Phục hưng, đồng thời gửi một cảnh báo mạnh mẽ tới Ethiopia. Ông Donald Trump nói rằng tình hình rất nguy hiểm và Ai Cập có thể sẽ làm nổ tung con đập đó.

Thủ tướng Ethiopia, Abiy Ahmed Ali đã phản ứng với cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ethiopia vi phạm dự thảo thỏa thuận giải quyết tranh chấp Đập Phục hưng do Mỹ đề xuất và đã cắt hàng triệu USD viện trợ cho Addis Ababa. Ông Ahmed Ali khẳng định Ethiopia chắc chắn sẽ hoàn thành con đập và không có thế lực nào có thể ngăn cản mục tiêu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng
Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong thời gian 3 tháng bắt đầu từ ngày 26/10.

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong thời gian 3 tháng bắt đầu từ ngày 26/10.

Ai Cập bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Hạ viện
Ai Cập bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Ai Cập bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Hạ viện sau 2 ngày bỏ phiếu giai đoạn một.

Ai Cập bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Hạ viện

Ai Cập bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Ai Cập bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Hạ viện sau 2 ngày bỏ phiếu giai đoạn một.

Ai Cập chiếu sáng Kim tự tháp nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc
Ai Cập chiếu sáng Kim tự tháp nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên Hợp Quốc, Ai Cập đã chiếu sáng toàn bộ khu Kim tự tháp ở Giza trong ánh sáng xanh hòa bình.

Ai Cập chiếu sáng Kim tự tháp nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc

Ai Cập chiếu sáng Kim tự tháp nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên Hợp Quốc, Ai Cập đã chiếu sáng toàn bộ khu Kim tự tháp ở Giza trong ánh sáng xanh hòa bình.