Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Arab

VOV.VN - Hôm nay (22/8), Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 5 nước gồm Jordan, Bahrain, Iraq, UAE và nước chủ nhà Ai Cập để bàn về tăng cường hợp tác chung.

Hội nghị được tổ chức tại thành phố El Alamein ở bờ biển phía bắc Ai Cập. Lãnh đạo 5 nước sẽ cùng bàn thảo tăng cường hành động chung và thúc đẩy các nỗ lực Arab nhằm đối đầu với những thách thức, góp phần đạt được ổn định và hòa bình. Các bên cũng sẽ cùng nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực an ninh lương thực, phân bón và dược phẩm.

“Sáng kiến ​​Đối tác Công nghiệp Tích hợp” sẽ là trọng tâm thúc đẩy hợp tác giữa các nước. Trong đó, UAE đã công bố phân bổ quỹ đầu tư 10 tỷ USD cho các dự án chung với Ai Cập và Jordan.

Trong khi đó, Ai Cập, Iraq và Jordan đã tăng cường quan hệ chiến lược ba bên trong nhiều năm qua, trọng tâm là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, an ninh lương thực, cơ sở hạ tầng và đầu tư. Ai Cập, Jordan và Iraq đã gần hoàn thành dự án liên kết lưới điện chung cũng như thành lập một thành phố công nghiệp ở biên giới Iraq - Jordan. Khu vực tư nhân sẽ thực hiện 87 dự án về chăn nuôi, sản xuất phân bón và dược phẩm.

Thông qua hội nghị này, Ai Cập mong muốn hợp tác hơn nữa với các nước để đạt được lợi ích chung cũng như thúc đẩy hành động chung của các nước Arab, đặc biệt trong bối cảnh những khu vực và quốc tế đang phải đối mặt với các thách thức lớn. Bahrain và Jordan sẽ nâng tầm hợp tác với Ai Cập lên cấp đối tác chiến lược. Sự hợp tác chung này là nền tảng để duy trì an ninh và ổn định trong khu vực cũng như khôi phục sự cân bằng cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm chung duy nhất đạt được giữa Tổng thống Biden và các nước Arab
Điểm chung duy nhất đạt được giữa Tổng thống Biden và các nước Arab

VOV.VN - Giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Palestin và Israel có lẽ là điểm chung duy nhất đạt được giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab.

Điểm chung duy nhất đạt được giữa Tổng thống Biden và các nước Arab

Điểm chung duy nhất đạt được giữa Tổng thống Biden và các nước Arab

VOV.VN - Giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Palestin và Israel có lẽ là điểm chung duy nhất đạt được giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab.

Tổng thống Biden ra về “trắng tay” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab
Tổng thống Biden ra về “trắng tay” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab đã không diễn ra như kỳ vọng khi Tổng thống Joe Biden không nhận được cam kết nào đối với một trục an ninh khu vực bao gồm cả Israel hay lời hứa tăng sản lượng dầu mỏ.

Tổng thống Biden ra về “trắng tay” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab

Tổng thống Biden ra về “trắng tay” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Arab đã không diễn ra như kỳ vọng khi Tổng thống Joe Biden không nhận được cam kết nào đối với một trục an ninh khu vực bao gồm cả Israel hay lời hứa tăng sản lượng dầu mỏ.

Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại
Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại

VOV.VN - Iran khẳng định nỗ lực hình thành liên minh an ninh của Mỹ và Israel cùng các nước Arab chống lại Iran là một chính sách thất bại.

Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại

Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại

VOV.VN - Iran khẳng định nỗ lực hình thành liên minh an ninh của Mỹ và Israel cùng các nước Arab chống lại Iran là một chính sách thất bại.

Iran lo ngại hiệp ước phòng không của Mỹ và Israel với Arab
Iran lo ngại hiệp ước phòng không của Mỹ và Israel với Arab

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho biết kế hoạch của Mỹ và Israel về một hiệp ước phòng thủ chung với các quốc gia Arab để chống lại mối đe dọa từ UAV và tên lửa của Iran sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Iran lo ngại hiệp ước phòng không của Mỹ và Israel với Arab

Iran lo ngại hiệp ước phòng không của Mỹ và Israel với Arab

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho biết kế hoạch của Mỹ và Israel về một hiệp ước phòng thủ chung với các quốc gia Arab để chống lại mối đe dọa từ UAV và tên lửa của Iran sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.