Iran lo ngại hiệp ước phòng không của Mỹ và Israel với Arab

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho biết kế hoạch của Mỹ và Israel về một hiệp ước phòng thủ chung với các quốc gia Arab để chống lại mối đe dọa từ UAV và tên lửa của Iran sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố này khi Mỹ và Israel đang tìm cách liên minh an ninh với các quốc gia Arab, kết nối các hệ thống phòng không. 

Iran khẳng định đề xuất này của Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh và gây chia rẽ trong khu vực. 

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về liên lạc chiến lược, ông John Kirby cũng bày tỏ lo ngại về việc tích hợp các hệ thống phòng không trong khu vực, đồng thời cho rằng điều này chỉ gây bất hòa giữa các quốc gia trong khu vực.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz công bố kế hoạch liên minh phòng thủ chung và điều này sẽ được bàn thảo trong chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phía Mỹ cũng đã xác nhận đang thảo luận về cách thức tích hợp khả năng phòng không với các nhà lãnh đạo khu vực Arab trước điều mà họ gọi là mối đe dọa từ Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA thông báo Iran bắt đầu làm giàu urani tại Fordow
IAEA thông báo Iran bắt đầu làm giàu urani tại Fordow

VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng mức độ làm giàu urani bằng cách sử dụng các thiết bị tiên tiến tại cơ sở hạt nhân Fordow dưới lòng đất.

IAEA thông báo Iran bắt đầu làm giàu urani tại Fordow

IAEA thông báo Iran bắt đầu làm giàu urani tại Fordow

VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng mức độ làm giàu urani bằng cách sử dụng các thiết bị tiên tiến tại cơ sở hạt nhân Fordow dưới lòng đất.

Iran tuyên bố bắt giữ Phó đại sứ Anh với cáo buộc gián điệp, London nói gì?
Iran tuyên bố bắt giữ Phó đại sứ Anh với cáo buộc gián điệp, London nói gì?

VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 6/7 cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ Phó đại sứ Anh và một số nhà ngoại giao nước ngoài khác với cáo buộc thực hiện các hoạt động “gián điệp”.

Iran tuyên bố bắt giữ Phó đại sứ Anh với cáo buộc gián điệp, London nói gì?

Iran tuyên bố bắt giữ Phó đại sứ Anh với cáo buộc gián điệp, London nói gì?

VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 6/7 cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ Phó đại sứ Anh và một số nhà ngoại giao nước ngoài khác với cáo buộc thực hiện các hoạt động “gián điệp”.

Iran bắt giữ một số nhà ngoại giao vì nghi là gián điệp
Iran bắt giữ một số nhà ngoại giao vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ngày 6/7, Hãng thống tấn nhà nước Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã bắt giữ một số nhà ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán nước ngoài ở Tehran với các cáo buộc làm gián điệp.

Iran bắt giữ một số nhà ngoại giao vì nghi là gián điệp

Iran bắt giữ một số nhà ngoại giao vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ngày 6/7, Hãng thống tấn nhà nước Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã bắt giữ một số nhà ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán nước ngoài ở Tehran với các cáo buộc làm gián điệp.