Ai Cập tử hình 14 phiến quân Hồi giáo tại Sinai

Quyết định này được xem là sẽ đổ thêm dầu vào lửa tại khu vực biên giới với Israel.

Hôm 14/8, một tòa án ở thành phố Ismailia, Ai Cập, đã tuyên án tử hình đối với 14 phiến quân Hồi giáo bị cáo buộc gây ra các vụ thảm sát người trên bán đảo Sinai năm 2011.

Những đối tượng bị kết án tử hình này bị cáo buộc đã tấn công một đồn cảnh sát tại thị trấn al-Arish, vào tháng 7/2011 làm 7 người thiệt mạng. Những kẻ này được cho là thành viên của nhóm Al-Tawhid Wal Jihad, một trong những nhóm phiến quân trong diện bị chính phủ Ai Cập truy quét.

Quyết định này được xem là sẽ đổ thêm dầu vào lửa tại khu vực biên giới với Israel, khu vực đang xảy ra giao tranh giữa lực lượng an ninh Ai Cập với các tay súng không rõ danh tính tại bán đảo Sinai. Lực lượng an ninh của Chính phủ Ai Cập đang xúc tiến chiến dịch truy quét phiến quân tại bán đảo Sinai sau vụ tấn công được cho là do phiến quân Hồi giáo tiến hành ngày 5/8 vừa qua nhằm vào một đơn vị quân đội Ai Cập, làm 16 binh sĩ thiệt mạng. Vụ tấn công ngày 5/8 được cho là đẫm máu nhất tại khu vực biên giới Sinai trong hơn 40 năm qua. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công này, Ai Cập đã ra lệnh đóng cửa khẩu Rafah, đồng thời tuyên bố những kẻ thực hiện vụ tấn công này sẽ phải trả giá đắt.

Tòa án thành phố Ismailia cũng sẽ ra phán quyết vào ngày 24/9 tới đối với 11 đối tượng khác, những kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom tại một khu nghỉ mát tại Sinai vào năm 2004 và 2005, làm hơn 300 người chết và bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên