Ai Cập và Trung Quốc hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Văn kiện “đối tác chiến lược toàn diện” sẽ là kim chỉ nam cho việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Ai Cập và Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trang tin tiếng Arab Kim Tự Tháp (Al Ahram) của Ai Cập ngày 9/12 đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al Sisi đến Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ ngày 23/12 tới đây, hai bên sẽ ký văn kiện nâng tầm quan hệ lên thành “đối tác chiến lược toàn diện”. 

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al Sisi đến Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ ngày 23/12 tới đây (ảnh: Screenshot)

Văn kiện sẽ là kim chỉ nam cho việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong nhiều năm, cũng như vạch ra một lộ trình kế hoạch cho quan hệ hai nước.

Theo Đại sứ Ai Cập tại Bắc Kinh Magdy Amer, truyền thông và chính giới Trung Quốc đã mô tả chuyến thăm sắp tới là một chuyến thăm lịch sử, một khái niệm mà người Trung Quốc hiếm khi sử dụng để mô tả chuyến thăm của một nguyên thủ nước ngoài.

Ngày 8/12, một nhóm các Bộ trưởng trong Chính phủ Ai Cập phụ trách các lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Điện lực, Giao thông, Thương mại và Công nghiệp, đã lên đường tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Dự kiến, trong ngày 9/12, các Bộ trưởng Ai Cập sẽ có các cuộc gặp với những người đồng cấp của nước chủ nhà, sau đó có các buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp và giới tài chính, ngân hàng của Trung Quốc. Theo báo Kim Tự Tháp, trọng tâm nội dung hợp tác giữa hai bên sẽ là các lĩnh vực năng lượng, điện lực và đường sắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kim ngạch trao đổi thương mại Ai Cập-Trung Quốc sẽ đạt 10 tỷ USD
Kim ngạch trao đổi thương mại Ai Cập-Trung Quốc sẽ đạt 10 tỷ USD

Phát biểu bên lề Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi đang diễn ra tại Sharm El-Sheikh, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Rashid Mohamed Rashid tin rằng sẽ đạt được con số này trong ba năm tới

Kim ngạch trao đổi thương mại Ai Cập-Trung Quốc sẽ đạt 10 tỷ USD

Kim ngạch trao đổi thương mại Ai Cập-Trung Quốc sẽ đạt 10 tỷ USD

Phát biểu bên lề Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi đang diễn ra tại Sharm El-Sheikh, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Rashid Mohamed Rashid tin rằng sẽ đạt được con số này trong ba năm tới

Trung Quốc củng cố quan hệ quân sự với đồng minh của Mỹ
Trung Quốc củng cố quan hệ quân sự với đồng minh của Mỹ

Trung Quốc và Australia nhất trí phát triển quan hệ quân sự  là kết quả của cuộc tham vấn chiến lược quốc phòng ở Bắc Kinh ngày 2/12.

Trung Quốc củng cố quan hệ quân sự với đồng minh của Mỹ

Trung Quốc củng cố quan hệ quân sự với đồng minh của Mỹ

Trung Quốc và Australia nhất trí phát triển quan hệ quân sự  là kết quả của cuộc tham vấn chiến lược quốc phòng ở Bắc Kinh ngày 2/12.

Ai Cập- Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược
Ai Cập- Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược

Khẳng định tầm quan trọng của chiến lược hợp tác với Ai Cập và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hoá.

Ai Cập- Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược

Ai Cập- Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược

Khẳng định tầm quan trọng của chiến lược hợp tác với Ai Cập và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hoá.

Ai Cập, Trung Quốc quan tâm tới cuộc bầu cử tại Sudan
Ai Cập, Trung Quốc quan tâm tới cuộc bầu cử tại Sudan

Một quan chức Uỷ ban bầu cử quốc gia Sudan cho biết, các đại sứ của Ai Cập và Trung Quốc tại Sudan bày tỏ mối quan tâm trong việc tham gia giám sát các cuộc bầu cử sắp tới tại nước này.

Ai Cập, Trung Quốc quan tâm tới cuộc bầu cử tại Sudan

Ai Cập, Trung Quốc quan tâm tới cuộc bầu cử tại Sudan

Một quan chức Uỷ ban bầu cử quốc gia Sudan cho biết, các đại sứ của Ai Cập và Trung Quốc tại Sudan bày tỏ mối quan tâm trong việc tham gia giám sát các cuộc bầu cử sắp tới tại nước này.

Thêm một tướng quân đội Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
Thêm một tướng quân đội Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Thiếu tướng Đại Ngụy Minh đang bị điều tra do liên quan đến việc nhận “các khoản hối lộ kếch xù” để “bôi trơn” các dự án xây dựng và nhà đất.

Thêm một tướng quân đội Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thêm một tướng quân đội Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Thiếu tướng Đại Ngụy Minh đang bị điều tra do liên quan đến việc nhận “các khoản hối lộ kếch xù” để “bôi trơn” các dự án xây dựng và nhà đất.