Ai Cập xác nhận tai nạn máy bay A321 của Nga là do khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Ai Cập khẳng định khủng bố bắn rơi máy bay nhằm hủy hoại ngành công nghiệp du lịch và phá vỡ mối quan hệ ngoại giao của nước này.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi ngày 24/2 lần đầu tiên lên tiếng xác nhận rằng, máy bay A321 của Nga bị rơi trên bán đảo Sina hồi cuối tháng 10/2015 là do khủng bố gây ra.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh: Những kẻ khủng bố đã cố tình phá hoại ngành công nghiệp du lịch của Ai Cập, cũng như hủy hoại mối quan hệ ngoại giao với Nga, Italy và nhằm cô lập Ai Cập với thế giới.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi xác nhận máy bay A321 của Nga bị rơi tlà do khủng bố gây ra. (Ảnh: AFP)

“Đến nay chúng ta chưa thể tiêu diệt được khủng bố. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ làm được nếu như chúng ta đoàn kết. Những kẻ bắn rơi máy bay Nga tại Ai Cập là vì mục đích gì? Rõ ràng chúng muốn phá hủy nền kinh tế Ai Cập và cả mối quan hệ giữa Ai cập - Nga và với nhiều nước khác”, Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi nêu rõ.

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2015, nhà chức trách Nga đã khẳng định chiếc máy bay A321 này bị đặt bom và nhóm khủng bố thuộc Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng đã thừa nhận gây ra vụ việc. Tuy nhiên, khi đó, chính quyền Ai Cập vẫn tuyên bố chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy “có bàn tay khủng bố” trong vụ rơi máy bay thảm khốc đó.

Ngày 31/10/2015, máy bay A321 mang số hiệu 7K9268 của Hãng hàng không Nga đang trong hành trình từ khu nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh của Ai Cập tới thành phố Saint Petersburg của Nga, đã gặp nạn khiến toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga
Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN -Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 30/1 đã phủ nhận các thông tin nói rằng nước này đã tiến hành một số vụ bắt giữ liên quan đến vụ rơi máy bay Nga hồi tháng 10/2015

Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga

Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN -Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 30/1 đã phủ nhận các thông tin nói rằng nước này đã tiến hành một số vụ bắt giữ liên quan đến vụ rơi máy bay Nga hồi tháng 10/2015

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập
Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

VOV.VN- Nga đã xác định được nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

Đã xác định được nhóm khủng bố đứng sau vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập

VOV.VN- Nga đã xác định được nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở Ai Cập hồi tháng 10, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Máy bay Nga hỏng động cơ, hạ cánh khẩn, gần 400 người thoát chết
Máy bay Nga hỏng động cơ, hạ cánh khẩn, gần 400 người thoát chết

371 người thoát chết khi máy bay Nga chở họ hỏng động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh. 

Máy bay Nga hỏng động cơ, hạ cánh khẩn, gần 400 người thoát chết

Máy bay Nga hỏng động cơ, hạ cánh khẩn, gần 400 người thoát chết

371 người thoát chết khi máy bay Nga chở họ hỏng động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh.