Máy bay Nga hỏng động cơ, hạ cánh khẩn, gần 400 người thoát chết

371 người thoát chết khi máy bay Nga chở họ hỏng động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh. 

Máy bay Boeing của hãng hàng không Nga Orenburg Airlines hôm 11/2 gặp sự cố khoảng 15 phút sau khi cất cánh lúc 18h47 từ sân bay Punta Cana, Cộng hòa Dominica.

Đường bay của chuyến 2554 thuộc hãng Orenburg Airlines. Đồ hoạ: Flightradar24.
Theo thông cáo của Orenburg Airlines, ở độ cao hơn 6.000 m, hệ thống báo động máy bay vang lên. Một tiếng nổ lớn xuất hiện từ động cơ trái của chiếc Boeing 777, khói tràn vào khoang, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống và phi công phải tắt động cơ này.

Sau khi bay vòng trong một khoảng thời gian, các phi công "đã tìm cách hạ cánh máy bay trong tình huống khó khăn và cứu sống gần 400 người", thông cáo của hãng viết. Các lốp bánh máy bay bốc cháy khi tiếp đất. Máy bay khi đó chở 371 người trên khoang, trong đó có 351 hành khách và 20 người thuộc tổ bay. Không có người bị thương. 

Hành động hạ cánh khi đó được đánh giá là rất nguy hiểm bởi máy bay còn chứa rất nhiều nhiên liệu. Theo Sputnik, các phi công đã xử lí đúng khi quyết định thải hơn một tấn nhiên liệu ra không trung đồng thời cho ngừng hoạt động động cơ có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. 

Tổng công tố viên của Nga cho biết các cơ quan an ninh hàng không thành phố Orenburg, nơi đặt trụ sở của hãng hàng không Nga đang gấp rút điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi máy bay ở Australia, ít nhất 3 người thiệt mạng
Rơi máy bay ở Australia, ít nhất 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng máy bay rơi do thời tiết xấu.

Rơi máy bay ở Australia, ít nhất 3 người thiệt mạng

Rơi máy bay ở Australia, ít nhất 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng máy bay rơi do thời tiết xấu.

Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga
Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN -Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 30/1 đã phủ nhận các thông tin nói rằng nước này đã tiến hành một số vụ bắt giữ liên quan đến vụ rơi máy bay Nga hồi tháng 10/2015

Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga

Ai Cập phủ nhận bắt giữ kẻ tình nghi vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN -Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 30/1 đã phủ nhận các thông tin nói rằng nước này đã tiến hành một số vụ bắt giữ liên quan đến vụ rơi máy bay Nga hồi tháng 10/2015

Đài Loan (Trung Quốc) công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay TransAsia
Đài Loan (Trung Quốc) công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay TransAsia

VOV.VN - Nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do phi công điều khiển máy bay bay quá thấp để hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.

Đài Loan (Trung Quốc) công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay TransAsia

Đài Loan (Trung Quốc) công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay TransAsia

VOV.VN - Nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do phi công điều khiển máy bay bay quá thấp để hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.

Phi cơ đang bay hỏng động cơ, hành khách hoảng sợ la khóc
Phi cơ đang bay hỏng động cơ, hành khách hoảng sợ la khóc

VOV.VN - Trong giây phút đó, nhiều hành khách vừa la vừa khóc do sợ máy bay sẽ vỡ tan trên không hoặc rơi xuống dưới.

Phi cơ đang bay hỏng động cơ, hành khách hoảng sợ la khóc

Phi cơ đang bay hỏng động cơ, hành khách hoảng sợ la khóc

VOV.VN - Trong giây phút đó, nhiều hành khách vừa la vừa khóc do sợ máy bay sẽ vỡ tan trên không hoặc rơi xuống dưới.

Máy bay chở hơn 300 người bất ngờ hỏng động cơ giữa Đại Tây Dương
Máy bay chở hơn 300 người bất ngờ hỏng động cơ giữa Đại Tây Dương

Chiếc Boeing 787 của Ethiopian Airlines phải quay trở lại Ireland do một động cơ ngưng hoạt động hoàn toàn.

Máy bay chở hơn 300 người bất ngờ hỏng động cơ giữa Đại Tây Dương

Máy bay chở hơn 300 người bất ngờ hỏng động cơ giữa Đại Tây Dương

Chiếc Boeing 787 của Ethiopian Airlines phải quay trở lại Ireland do một động cơ ngưng hoạt động hoàn toàn.