Ai Cập xét xử Tổng thống bị lật đổ Morsi

VOV.VN -Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt xung quanh nơi xử án.

Truyền thông Ai Cập đưa tin, ngày 28/1, tại Học viện Cảnh sát ở thủ đô Cairo vừa diễn ra phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 130 nghi phạm khác thuộc Tổ chức anh em Hồi giáo, với các tội danh tổ chức một cuộc vượt ngục lớn vào đầu năm 2011.

Trong phiên xét xử lần này, ông Morsi phải đối mặt với các tội danh tổ chức vượt ngục  khỏi nhà  tù Wadi Natrun, bắt cóc và giết hại các sĩ quan cảnh sát vào đầu năm 2011. Đây là lần thứ hai ông Morsi xuất hiện trước công chúng kể từ khi  bị quân đội phế truất ngày 3/7 năm ngoái. 
Tổng thống Ai Cập bị lật đổ - Mohamed Morsi (Ảnh: Internet)

Ngoài các tội vừa nêu, ông Morsi còn phải đối diện với hai phiên tòa riêng rẽ khác, với các tội danh như sát hại người biểu tình và làm gián điệp, tiếp tay cho các nhóm Hồi giáo Hamas (Palestine) và Hezbollah (Lebanon) để thực hiện một âm mưu khủng bố chống lại Ai Cập.

Dự kiến, một phiên tòa xét xử khác đối với ông Morsi sẽ diễn ra vào ngày 16/2 tới. Nếu bị tòa phán quyết phạm tội trong 3 tội danh đầu vừa nêu, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tử hình.

Ngày 4/11/2013 đáng lẽ đã diễn ra phiên xét xử thứ nhất đối với ông Morsi, tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn lại sau 2 phút khai mạc, do biểu tình bên ngoài tòa án.

Theo hãng tin Reuters, quân đội Ai Cập đã huy động hàng chục đơn vị cảnh sát chống bạo động và chiến đấu, cùng hàng chục xe bọc thép để  bảo vệ an ninh cho phiên tòa này.

Theo giới quan sát, nhiều khả năng các mức án sơ thẩm sẽ chỉ được tuyên sau khi các cuộc bẩu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội, nhằm tránh gây ra làn sóng biểu tình bạo lực, ảnh hưởng đến tiến trình chuyển tiếp chính trị tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống
Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống

VOV.VN - Nhiều người dân Ai Cập đang trông chờ vào khả năng của vị tân nguyên soái này trong ổn định tình hình đất nước.

Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống

Tướng lãnh Ai Cập bật đèn xanh cho Sisi tranh cử tổng thống

VOV.VN - Nhiều người dân Ai Cập đang trông chờ vào khả năng của vị tân nguyên soái này trong ổn định tình hình đất nước.

Người Ai Cập biểu tình kỷ niệm 3 năm Mùa xuân Arab
Người Ai Cập biểu tình kỷ niệm 3 năm Mùa xuân Arab

VOV.VN - Hàng nghìn người Ai Cập ngày 26/1 đã xuống đưởng biểu tình ủng hộ thành lập một Chính phủ quân đội.

Người Ai Cập biểu tình kỷ niệm 3 năm Mùa xuân Arab

Người Ai Cập biểu tình kỷ niệm 3 năm Mùa xuân Arab

VOV.VN - Hàng nghìn người Ai Cập ngày 26/1 đã xuống đưởng biểu tình ủng hộ thành lập một Chính phủ quân đội.

Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử
Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử

VOV.VN - Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội.

Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử

Ai Cập phản ứng trước quyết định thay đổi trình tự bầu cử

VOV.VN - Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội.

5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả
5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

VOV.VN - Do tình hình phức tạp, Ai Cập cũng đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Lybia.

5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

VOV.VN - Do tình hình phức tạp, Ai Cập cũng đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Lybia.

Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia
Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Các vụ bắt cóc xảy ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh nhóm phiến quân Shaban Hadia bị bắt giữ tại Ai Cập.

Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia

Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Các vụ bắt cóc xảy ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh nhóm phiến quân Shaban Hadia bị bắt giữ tại Ai Cập.