Ai Cập y án tử hình 21 bị cáo vụ bạo lực sân cỏ Port Said

(VOV) - Bạo loạn đã bùng phát tại nhiều địa phương ở Ai Cập sau khi tòa công bố án tử hình đối với 21 bị cáo.

Tòa án Ai Cập ngày 9/3 vẫn quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với 21 bị cáo trong vụ án liên quan đến thảm họa bóng đá xảy ra tại Port Said vào đầu năm 2012 trong bối cảnh các vụ biểu tình phản đối bản án đang tiếp tục lan rộng.

Ngoài ra sẽ có 5 trong số 52 bị cáo phải chịu mức án tù chung thân và những người còn lại hoặc sẽ nhận mức án thấp hơn hoặc được tuyên bố tha bổng tại tòa án.

Người thân của những bị cáo gây xung đột đẫm máu bên ngoài nhà tù tại Port Said (Ảnh: Getty Images)

Nhằm đảm bảo an ninh, khoảng 2.000 nhân viên an ninh đã được triển khai xung quanh khu vực Học viện Cảnh sát tại thủ đô Cairo - nơi tổ chức phiên tòa thứ hai xét xử các bị cáo.

Từ cuối tháng 1 vừa qua, sau khi tòa án công bố tử hình 21 bị cáo trong vụ bạo lực sân cỏ, bạo loạn đã nổ ra tại nhiều địa phương của Ai Cập khiến hơn 40 người thiệt mạng. Riêng tại thành phố Port Said từ ngày 3/3 vừa qua, cũng chứng kiến hàng loạt cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát sau khi Bộ Nội vụ quyết định chuyển số bị cáo trên sang giam giữ tại địa phương khác. Cho đến thời điểm này, ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát.

Ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ giữa những người hâm mộ tại sân vận động thành phố Port Said, Ai Cập vào ngày 1/2/2012 ngay khi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ của Ai Cập là câu lạc bộ địa phương Al Masry và đội bóng Al Ahly đến từ Cairo. Đa phần các nạn nhân trong vụ bạo lực này là người hâm mộ đội bóng Al Ahly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Ai Cập tranh luận về thảm kịch ở sân Port Said
Quốc hội Ai Cập tranh luận về thảm kịch ở sân Port Said

Ngày 2/2, Hạ viện Ai Cập đã tiến hành phiên họp khẩn cấp thảo luận về cái chết của 74 người trong một trận đấu bóng đá.

Quốc hội Ai Cập tranh luận về thảm kịch ở sân Port Said

Quốc hội Ai Cập tranh luận về thảm kịch ở sân Port Said

Ngày 2/2, Hạ viện Ai Cập đã tiến hành phiên họp khẩn cấp thảo luận về cái chết của 74 người trong một trận đấu bóng đá.

Ai Cập: Tái bùng phát biểu tình liên quan vụ bạo lực sân cỏ
Ai Cập: Tái bùng phát biểu tình liên quan vụ bạo lực sân cỏ

Cuộc đụng độ trong đêm 24/3 giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình đã làm một bé 13 tuổi bị chết và 68 người bị thương

Ai Cập: Tái bùng phát biểu tình liên quan vụ bạo lực sân cỏ

Ai Cập: Tái bùng phát biểu tình liên quan vụ bạo lực sân cỏ

Cuộc đụng độ trong đêm 24/3 giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình đã làm một bé 13 tuổi bị chết và 68 người bị thương