Đại hội Đảng Dân chủ: Sự kiện nhiều thông điệp trước bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, bắt đầu vào ngày 17/8 (giờ Mỹ) và kéo dài trong bốn buổi tối.

Điểm đáng chú ý của đại hội lần này là ứng cử viên Joe Biden cùng nhiều diễn giả khác sẽ không tới tham dự trực tiếp đại hội. Bài phát biểu tiếp nhận đề cử của cựu Phó Tổng thống Biden sẽ được phát trực tuyến từ nhà riêng của ông ở bang quê nhà Delaware.

Chính vì vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một ứng cử viên không trực tiếp tới sự kiện tiếp nhận đề cử mà thông qua hình thức trực tuyến. Vậy người dân Mỹ có thể mong đợi điều gì từ sự kiện này, Đại hội toàn quốc có thể thay đổi cuộc đua bầu cử Mỹ ra sao?

Những chủ đề đáng chú ý

Chương trình đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bắt đầu từ ngày 17/8 cho tới ngày 20/8 và các nội dung chính chủ yếu diễn ra vào buổi tối. Trong 4 ngày diễn ra đại hội, được thực hiện trực tuyến thay vì trực tiếp như những lần trước do dịch bệnh Covid-19, các ủy ban của đảng Dân chủ sẽ nhóm họp tuy nhiên tâm điểm sẽ là các bài phát biểu của một loạt các diễn giả quan trọng là các thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ.

Những nhân vật này bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ, cựu ứng cử viên Tổng thống năm 2016 là bà Hillary Clinton cũng như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, cựu ứng cử viên và từng là đối thủ khó khăn đối với ông Biden, và bà Kamala Harris trong liên danh tranh cử của ông Joe Biden.

Sự kiện quan trọng nhất sẽ diễn ra vào buổi tối cuối cùng đó là bài phát biểu của cựu Phó Tổng thống Joe Biden chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống. Mục đích chính của đại hội lần này là bầu ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ tuy nhiên ông Biden trước đó đã có đủ số phiếu cần thiết và đã nghiễm nhiên được lựa chọn.

Chủ đề chính của 4 ngày diễn ra đại hội của đảng Dân chủ năm nay là “Đoàn kết nước Mỹ”, kêu gọi người dân cùng đoàn kết và ủng hộ tầm nhìn của ông Joe Biden đó là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng dưới sự điều hành của đương kim Tổng thống Donald Trump và từ đó xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ. 

Sự kiện quan trọng đối với chiến dịch của ông Biden

Đại hội của đảng Dân chủ lần này mang tính thủ tục vì ông Biden đã dành được sự ủng hộ của hơn 1.991 đại biểu cam kết cần thiết qua các cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ. Ông Biden mới đây cũng đã chọn nữ Thượng nghị sỹ Kamala Harris cho liên danh tranh cử của mình.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ và hầu hết các sự kiện trực tiếp đều phải chuyển sang làm trực tuyến, kể cả đại hội đảng Dân chủ và việc phát biểu chấp nhận đề cử của ông Biden, sự kiện này rất có ý nghĩa khi sẽ thu hút được sự chú ý của một số lượng lớn người xem, đặc biệt là những người ủng hộ đảng Dân chủ.

Trong số những diễn giả có rất nhiều các ứng cử viên từng tranh cử với ông Biden và mỗi người đều có lượng cử tri ủng hộ nhất định, do đó sự kiện này sẽ là nơi tập hợp toàn bộ lực lượng đảng Dân chủ nhằm ủng hộ ứng cử viên chính thức và duy nhất là ông Joe Biden.

Với chủ đề “Đoàn kết nước Mỹ”, đại hội lần này nhằm củng cố đoàn kết trong nội bộ đảng Dân chủ, kêu gọi các cử tri ủng hộ không những cá nhân ông Biden trở thành Tổng thống mà cả đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện song song với cuộc bầu cử Tổng thống vì việc kiểm soát cả nhánh hành pháp và lập pháp sẽ mang lại quyền lợi và sự dễ dàng điều hành đất nước cho đảng Dân chủ trong thời gian tới.

Hiện nay đảng Dân chủ mới chỉ kiểm soát Hạ viện trong khi Thượng viện vẫn trong tay của đảng Cộng hòa. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden dự kiến sẽ nêu lên tầm nhìn cũng như các chính sách của mình nếu thắng cử, do đó có thể nói, đây là dịp để ông Biden củng cố sự ủng hộ của các cử tri trung thành đồng thời tiếp tục thuyết phục những người còn lưỡng lự bỏ phiếu cho ông và đảng Dân chủ trong thời gian tới.

Thông điệp của các nhân vật chủ chốt

Tất cả những tên tuổi lớn nhất của đảng Dân chủ sẽ phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần này. Bên cạnh liên danh tranh cử Biden và Harris, rất nhiều sự chú ý có thể sẽ tập trung vào hai gia đình.

Theo kế hoạch, cựu Đệ Nhất phu nhân Michelle Obama sẽ phát biểu vào tối thứ Hai; cựu Tổng thống Bill Clinton phát biểu vào tối thứ Ba; cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton dự kiến phát biểu vào thứ Tư, và đây sẽ là những bài phát biểu chủ đạo trong ba buổi tối liên tiếp. Riêng Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hiện vẫn chưa có thời gian biểu phát biểu cụ thể.

Ngày thứ ba của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ có thể gây ấn tượng sâu sắc nhất. Cựu Tổng thống Obama đã khiến một số người ủng hộ ông thất vọng vì ông đã không công khai bày tỏ quan điểm về cách thức điều hành đất nước của người kế nhiệm Donald Trump trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, gần đây, điều đó đã bắt đầu thay đổi.

Ngày 14/8 vừa qua, trong một lần xuất hiện trên chương trình podcast của ông David Plouffe, nhà chiến lược chính trị đảng Dân chủ và là cựu cố vấn của mình, cựu Tổng thống Obama đã chỉ trích ông Trump đang chủ động tìm cách gây khó cho ngành Bưu điện Mỹ nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu qua thư tín trong cuộc bầu cử lần này.

Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton luôn sẵn sàng chỉ trích ông Trump trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trên mạng xã hội Twitter và chắc chắn sẽ tiếp tục công kích ông Trump mạnh mẽ qua bài phát biểu lần này.

Trong khi đó cựu Tổng thống Bill Clinton không còn là nhân vật giữ vị trí chi phối như trước đây, nhưng ông vẫn có thể kết nối với lực lượng cử tri nòng cốt của đảng Dân chủ mà ông Biden cần và thậm chí cả những cử tri đã ngả sang ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Theo thăm dò dư luận của Gallup, cựu Đệ Nhất phu nhân Michelle Obama là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ trong hai năm vừa qua. Bài phát biểu của bà tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2016 được nhiều người ca ngợi là một trong những bài phát biểu hay nhất của toàn bộ sự kiện. Gần đây, bà Michelle Obama thú nhận trên podcast của mình rằng đã bị "trầm cảm cấp độ thấp" về tình trạng của đất nước. Do vậy, việc được lựa chọn phát biểu vào tối đầu tiên của kỳ Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ lần này sẽ là cơ hội lớn nhất để bà Michelle Obama tạo ra sự khác biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ
Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Mỹ năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

Bầu cử Mỹ: Khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

VOV.VN - Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Mỹ năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden
Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden

VOV.VN - Theo cuộc khảo sát của CNN công bố hôm 16/8, cách biệt giữa ứng viên Joe Biden và Tổng thống Trump đã bị thu hẹp so với các cuộc khảo sát trước đó.

Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden

Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden

VOV.VN - Theo cuộc khảo sát của CNN công bố hôm 16/8, cách biệt giữa ứng viên Joe Biden và Tổng thống Trump đã bị thu hẹp so với các cuộc khảo sát trước đó.

Bầu cử Mỹ: bà Harris có thể giúp thu hút cử tri nữ và trẻ tuổi
Bầu cử Mỹ: bà Harris có thể giúp thu hút cử tri nữ và trẻ tuổi

VOV.VN - Khảo sát cho thấy Thượng nghị sỹ Harris từ bang California được ưa thích, thậm chí là hơn cả ông Biden, ở hầu hết các nhóm dân cư lớn

Bầu cử Mỹ: bà Harris có thể giúp thu hút cử tri nữ và trẻ tuổi

Bầu cử Mỹ: bà Harris có thể giúp thu hút cử tri nữ và trẻ tuổi

VOV.VN - Khảo sát cho thấy Thượng nghị sỹ Harris từ bang California được ưa thích, thậm chí là hơn cả ông Biden, ở hầu hết các nhóm dân cư lớn