Al-Qaeda đứng sau vụ 48 binh sĩ Syria thiệt mạng tại Iraq

(VOV) - Thừa nhận của al-Qaeda làm dấy lên lo ngại về sự phối hợp hoạt động khủng bố của mạng lưới chân rết của al-Qaeda.

Tổ chức khủng bố al-Qaeda ngày 11/3 đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cái chết của hàng chục binh sĩ Syria tại miền Tây Iraq vào hồi tuần trước.

Theo tổ chức thông tin tình báo SITE có trụ sở ở Mỹ, chân rết của al-Qaeda ở Iraq đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên website của tổ chức này. Tuyên bố này đã làm dấy lên lo ngại về sự phối hợp các hoạt động khủng bố của chân rết al-Qaeda tại Iraq và các tay súng cực đoan tại Syria.

Ngày 4/3 vừa qua, khoảng 48 người Syria, phần lớn là binh sĩ, và 9 binh sĩ Iraq đã thiệt mạng trong một vụ tấn công gần thị trấn phía Tây Iraq. Đoàn xe chở binh sĩ Syria tị nạn ở Iraq đã bị các tay súng dùng bom đặt bên vệ đường và súng máy phục kích khi đang nỗ lực trở lại Syria qua đường biên giới tại tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq. Cuộc tấn công khiến công đồng quốc tế lo ngại rằng cuộc nội chiến ở Syria có thể lan tới Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Al-Qaeda kiểm soát 75% biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Al-Qaeda kiểm soát 75% biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Tổng thống Syria Assad xác nhận thông tin trên trong cuộc gặp nghị sĩ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ.

Al-Qaeda kiểm soát 75% biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Al-Qaeda kiểm soát 75% biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Tổng thống Syria Assad xác nhận thông tin trên trong cuộc gặp nghị sĩ đối lập Thổ Nhĩ Kỳ.

Al-Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom liên hoàn ở Iraq
Al-Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom liên hoàn ở Iraq

(VOV) - Al-Qaeda thừa nhận vụ đánh bom nhằm trả đũa “hành động tội phạm” của Chính phủ Iraq đối với người Shiite.

Al-Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom liên hoàn ở Iraq

Al-Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom liên hoàn ở Iraq

(VOV) - Al-Qaeda thừa nhận vụ đánh bom nhằm trả đũa “hành động tội phạm” của Chính phủ Iraq đối với người Shiite.