Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

VOV.VN - Ngày 24/8, Algeria đã thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc.

Trong một cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Algeria tổ chức vào cuối ngày 24/8, Ngoại trưởng Ramtane Lamamra đã thông báo về việc nước này quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Algeria cáo buộc nước láng giềng Maroc đã thực hiện các hành động mà ông mô tả là không thân thiện và thù địch chống lại nước này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Algeria cho biết, việc cắt đứt quan hệ không có nghĩa công dân hai nước sẽ bị tổn hại. Ông lưu ý rằng, các cơ quan đại diện lãnh sự sẽ tiếp tục công việc như bình thường.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Quốc vương Maroc, Mohammed VI đã kêu gọi vượt qua bất đồng với nước láng giềng Algeria và mở cửa biên giới giữa hai nước, vốn đã bị đóng từ năm 1994.

Về phần mình, Liên đoàn Arab đã có phản ứng ngay lập tức sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Algeria về việc cắt đứt quan hệ với Maroc. Tổng thư ký Liên đoàn Arab, Ahmed Aboul Gheit đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về tình trạng quan hệ giữa Algeria và Maroc, hai nước thành viên của Liên đoàn, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế và tránh làm tình hình leo thang thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19
Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội Y tế Quốc gia ở Algeria ngày 20/8 cho biết, 770 nhân viên y tế và bác sĩ ở nước này đã tử vong do mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 300 bác sĩ.

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội Y tế Quốc gia ở Algeria ngày 20/8 cho biết, 770 nhân viên y tế và bác sĩ ở nước này đã tử vong do mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 300 bác sĩ.

Algeria thông báo bầu cử lập pháp sớm
Algeria thông báo bầu cử lập pháp sớm

VOV.VN - Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune vừa thông báo đã ấn định ngày 12/6/2021 là ngày tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi Quốc hội bị giải tán vào tháng 2 vừa qua.

Algeria thông báo bầu cử lập pháp sớm

Algeria thông báo bầu cử lập pháp sớm

VOV.VN - Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune vừa thông báo đã ấn định ngày 12/6/2021 là ngày tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi Quốc hội bị giải tán vào tháng 2 vừa qua.

60 năm, quan hệ Việt Nam- Maroc và sự gắn kết lịch sử
60 năm, quan hệ Việt Nam- Maroc và sự gắn kết lịch sử

VOV.VN - Ở Maroc hiện có một ngôi làng Việt Nam với nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt.

60 năm, quan hệ Việt Nam- Maroc và sự gắn kết lịch sử

60 năm, quan hệ Việt Nam- Maroc và sự gắn kết lịch sử

VOV.VN - Ở Maroc hiện có một ngôi làng Việt Nam với nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt.