Ám chỉ của ông Trump về điều Ukraine cần làm để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng tổ chức bầu cử ở Ukraine nên là một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau khi Washington tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Moscow tại Riyadh, Saudi Arabia.
Trong những bình luận chỉ trích cách xử lý xung đột của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ cho biết: "Đã lâu rồi chúng ta chưa có một cuộc bầu cử" ở Ukraine.
"Đó không phải là chuyện của Nga. Điều đó đến từ tôi và nhiều quốc gia khác", ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida.
Ông cũng chỉ trích giới lãnh đạo ở Ukraine "đã cho phép một cuộc xung đột mà lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu diễn ra", ông Trump nói, đồng thời so sánh các thành phố của Ukraine với "những địa điểm bị phá hủy".
"Những thành phố này giống như Gaza" với "những tòa nhà sụp đổ", ông Trump nói.
Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn vào năm ngoái nhưng Kiev cho biết họ chỉ có thể tổ chức bầu cử sau khi giao tranh chấm dứt và lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ.
David Arakhamia, người đứng đầu đảng cầm quyền của ông Zelensky trong Quốc hội cho biết trong tháng này rằng các cuộc bầu cử không nên được tổ chức sớm hơn 6 tháng sau khi thiết quân luật kết thúc.
Tổ chức bầu cử sẽ là một thách thức lớn vì hàng triệu người Ukraine hiện đang phải di dời, sống ở nước ngoài hoặc cư trú tại các khu vực do Nga kiểm soát. Kiev cũng bày tỏ những lo ngại về an ninh trong các cuộc bỏ phiếu, cho rằng cần có lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây hoặc lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho các cử tri.
Một cuộc thăm dò dư luận ở Ukraine vào tháng 9 và tháng 10 do Viện Cộng hòa Quốc tế công bố cho thấy 60% số người được hỏi phản đối việc tổ chức bầu cử tổng thống và khoảng 52% số người tham gia khảo sát cho biết họ không ủng hộ bầu quốc hội trong thời điểm đang diễn ra xung đột.
Có nhiều lo ngại ở Kiev và trên khắp châu Âu rằng ông Trump muốn giải quyết xung đột theo các điều khoản của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một số người cho rằng Mỹ dường như đã có những nhượng bộ đáng kể với Nga khi gạt đi mong muốn của Ukraine về việc gia nhập NATO cũng như khôi phục quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ do Nga chiếm giữ.
Ông Trump cho biết ông "tự tin hơn" về việc đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Riyadh hôm 18/2 mà ông cho là "rất tốt".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã dẫn đầu các phái đoàn trong một cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi tại thủ đô của Saudi Arabia. Sau đó, họ đã nhất trí "đặt nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai" về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ nhanh chóng.
Ông Zelensky cho biết ông không được thông báo trước về các cuộc đàm phán và nói rằng Ukraine sẽ từ chối bất kỳ giải pháp nào không liên quan trực tiếp đến Kiev.
"Chúng tôi không muốn hòa bình được dàn xếp phía sau hậu trường mà không có sự tham gia của chúng tôi. Không có Ukraine, hòa bình không thể đạt được", ông Zelensky khẳng định.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông "rất thất vọng" khi Ukraine "bực tức vì không có ghế" tại các cuộc đàm phán ở Riyadh, đồng thời chỉ trích Kiev vì không chấm dứt xung đột.
Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine sau xung đột mặc dù hôm 18/2, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố bất kỳ hoạt động triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nào của châu Âu đều là "không thể chấp nhận được".
"Nếu họ muốn làm điều đó thì thật tuyệt. Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu họ muốn làm điều đó" và sẽ "hoàn toàn không phản đối", ông Trump nói với các phóng viên. Ông cũng nói thêm rằng ông không muốn rút toàn bộ quân Mỹ khỏi châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình.
Khi ông Trump chỉ trích vai trò lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, ông tuyên bố rằng tỷ lệ ủng hộ của người đồng cấp Ukraine chỉ là 4%.
Một cuộc thăm dò ý kiến do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev tiến hành vào tháng 12/2024 cho thấy, 52% người dân Ukraine tin tưởng ông Zelensky.
“Cá nhân tôi thích ông ấy", ông Trump nói về ông Zelensky, đồng thời nhận xét: “Ông ấy ổn. Nhưng tôi không quan tâm đến ‘cá nhân’. Tôi quan tâm đến việc hoàn thành công việc".