Ấn Độ bác bỏ Báo cáo Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu 2022

VOV.VN - Ngày 15/10, Ấn Độ đã bác bỏ các thông tin nêu trong Báo cáo Tình trạng Đói toàn cầu 2022 khi cố tình phớt lờ các nỗ lực của New Delhi nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.

Trong một thông cáo, Bộ Phụ nữ và Phát triển trẻ em Ấn Độ nhấn mạnh báo cáo này là nỗ lực nhất quán nhằm làm xấu đi hình ảnh của Ấn Độ. Trong báo cáo công bố mới đây về Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu, Ấn Độ xếp thứ 107 trong tổng số 121 quốc gia với tỷ lệ hao mòn về dinh dưỡng ở trẻ em là 19,3%, cao nhất thế giới.

Ấn Độ cho rằng, báo cáo muốn xây dựng hình ảnh của Ấn Độ như một quốc gia không đáp ứng được nhu cầu an ninh lương thực và dinh dưỡng của người dân.

“Thông tin sai lệch dường như là tiêu chuẩn của báo cáo thường niên Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu”, Bộ Phụ nữ và Phát triển trẻ em Ấn Độ nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng Ấn Độ chỉ ra 3 trong 4 chỉ số được sử dụng để tính toán cho báo cáo này liên quan tới sức khỏe của trẻ em và không thể đại diện cho toàn bộ dân số. Chỉ số thứ tư và là chỉ số quan trọng nhất ước tính về tỷ lệ dân số bị suy dinh dưỡng (PoU) lại dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến ​​được thực hiện với quy mô mẫu rất nhỏ là 3.000 người. Ấn Độ cho rằng báo cáo này không chỉ xa rời thực tiễn tại Ấn Độ mà còn cố tình phớt lờ các nỗ lực của Chính phủ nhằm đảm bảo an ninh lương tực cho người dân, đặc biệt trong suốt thời kỳ đại dịch Covid-19.

Báo cáo Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu là một công cụ đo lường và theo dõi tình trạng đói ăn trên toàn cầu, cũng như ở từng khu vực và quốc gia. Báo cáo do 2 tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở châu Âu là Concern Worldwide và Welthungerhilfe thực hiện hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu tại Ấn Độ tăng thấp hơn mức toàn cầu
Giá dầu tại Ấn Độ tăng thấp hơn mức toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri ngày hôm qua (7/10) cho biết, mức giá nhiêu liệu tại Ấn Độ chỉ tăng 2%, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trên toàn cầu.

Giá dầu tại Ấn Độ tăng thấp hơn mức toàn cầu

Giá dầu tại Ấn Độ tăng thấp hơn mức toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri ngày hôm qua (7/10) cho biết, mức giá nhiêu liệu tại Ấn Độ chỉ tăng 2%, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trên toàn cầu.

Cứu thế giới khỏi nạn đói, Ấn Độ lực bất tòng tâm?
Cứu thế giới khỏi nạn đói, Ấn Độ lực bất tòng tâm?

VOV.VN - Nhiều quốc gia mới đây bày tỏ lo ngại rằng, việc Ấn Độ duy trì lệnh cấm xuất khẩu lúa mì từ hồi tháng 5 có thể đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng lương thực.

Cứu thế giới khỏi nạn đói, Ấn Độ lực bất tòng tâm?

Cứu thế giới khỏi nạn đói, Ấn Độ lực bất tòng tâm?

VOV.VN - Nhiều quốc gia mới đây bày tỏ lo ngại rằng, việc Ấn Độ duy trì lệnh cấm xuất khẩu lúa mì từ hồi tháng 5 có thể đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng lương thực.

Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát
Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát

VOV.VN - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) – với vai trò ngân hàng Trung ương, ngày 8/6 đã tăng lãi suất chiết khấu thêm 50 điểm cơ bản lên mức 4,9%; đồng thời, nâng dự báo lạm phát tại nước này trong năm tài chính hiện tại lên mức 6,7%.

Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát

Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát

VOV.VN - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) – với vai trò ngân hàng Trung ương, ngày 8/6 đã tăng lãi suất chiết khấu thêm 50 điểm cơ bản lên mức 4,9%; đồng thời, nâng dự báo lạm phát tại nước này trong năm tài chính hiện tại lên mức 6,7%.