Ấn Độ bác bỏ thông tin cung cấp đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/9 đã lên tiếng bác bỏ thông tin được công bố mới đây cho rằng, đạn pháo do các nhà sản xuất vũ khí Ấn Độ bán ra đã được đưa tới Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh, đây là những suy đoán gây hiểu lầm và có ác ý. Ông đồng thời khẳng định các thông tin này không chính xác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này luôn tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về xuất khẩu các mặt hàng quân sự và lưỡng dụng. "Ấn Độ đã thực hiện xuất khẩu quốc phòng theo đúng nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và dựa trên khuôn khổ pháp lý và quy định chặt chẽ của riêng mình, bao gồm đánh giá toàn diện các tiêu chí có liên quan, bao gồm nghĩa vụ của người dùng cuối và chứng nhận", ông Randhir Jaiswal nói.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông đề cập rằng đạn pháo do các nhà sản xuất vũ khí Ấn Độ bán ra đã được đưa sang Ukraine. Các cáo buộc này cho rằng New Delhi vẫn chưa can thiệp để ngăn chặn hoạt động buôn bán này, bất chấp sự phản đối từ Moscow. Theo các nguồn tin và dữ liệu hải quan, việc chuyển giao đạn dược để hỗ trợ Ukraine đã diễn ra trong hơn một năm. Điện Kremlin đã nêu vấn đề này ít nhất hai lần, bao gồm cả tại cuộc gặp vào tháng 7 vừa qua giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ và các công ty công nghiệp quốc phòng nước này, New Delhi chỉ sản xuất một lượng rất nhỏ đạn dược đang được Ukraine sử dụng, ước tính chỉ chiếm dưới 1% tổng số vũ khí mà Kiev nhập khẩu kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda
Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda

VOV.VN - Một báo cáo vừa công bố của Nhóm Đặc trách về Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh các mối đe dọa khủng bố tại Ấn Độ đang gia tăng, tập trung vào sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda tại khu vực Jammu và Kashmir.

Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda

Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda

VOV.VN - Một báo cáo vừa công bố của Nhóm Đặc trách về Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh các mối đe dọa khủng bố tại Ấn Độ đang gia tăng, tập trung vào sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda tại khu vực Jammu và Kashmir.

6 quốc gia chất vấn Ấn Độ về việc hạn chế xuất khẩu gạo, lúa mỳ
6 quốc gia chất vấn Ấn Độ về việc hạn chế xuất khẩu gạo, lúa mỳ

VOV.VN - 6 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Nhật Bản mới đây đã yêu cầu Ấn Độ giải thích về kế hoạch dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati của nước này, cũng như có thay thế lệnh cấm bằng việc ban hành thuế xuất khẩu hay không.

6 quốc gia chất vấn Ấn Độ về việc hạn chế xuất khẩu gạo, lúa mỳ

6 quốc gia chất vấn Ấn Độ về việc hạn chế xuất khẩu gạo, lúa mỳ

VOV.VN - 6 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Nhật Bản mới đây đã yêu cầu Ấn Độ giải thích về kế hoạch dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati của nước này, cũng như có thay thế lệnh cấm bằng việc ban hành thuế xuất khẩu hay không.

Ấn Độ phản đối lãnh tụ tối cao Iran bình luận về cách đối xử người Hồi giáo
Ấn Độ phản đối lãnh tụ tối cao Iran bình luận về cách đối xử người Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa lên tiếng phản đối bình luận của Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei về cách đối xử với người Hồi giáo tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ phản đối lãnh tụ tối cao Iran bình luận về cách đối xử người Hồi giáo

Ấn Độ phản đối lãnh tụ tối cao Iran bình luận về cách đối xử người Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa lên tiếng phản đối bình luận của Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei về cách đối xử với người Hồi giáo tại quốc gia Nam Á này.