Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, gần 98% đường biên giới giữa hai nước đã được phân định và các cơ chế đối thoại hiện nay đủ khả năng giải quyết những vấn đề còn lại thông qua trao đổi trực tiếp.
Tuyên bố của phía Ấn Độ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nepal Balendra Shah có phát biểu đề xuất Trung Quốc và Anh tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa Nepal và Ấn Độ. Động thái này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khu vực trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại Nam Á ngày càng gia tăng.
Ấn Độ và Nepal từ lâu tồn tại bất đồng liên quan đến khu vực đèo Lipulekh, Limpiyadhura và Kalapani nằm ở khu vực giao nhau giữa Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc. Nepal cho rằng, các vùng lãnh thổ này thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ấn Độ khẳng định đây là một phần của bang Uttarakhand.
Tranh chấp trở nên căng thẳng hơn từ năm 2020 sau khi Nepal công bố bản đồ chính trị mới đưa các khu vực trên vào lãnh thổ quốc gia. Mặc dù vậy, quan hệ song phương nhìn chung vẫn duy trì ổn định nhờ các cơ chế đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế chặt chẽ.
Giới quan sát cho rằng tuyên bố mới nhất của Ấn Độ phản ánh lập trường nhất quán của nước này trong các vấn đề biên giới, đồng thời cho thấy nước này muốn ngăn chặn khả năng quốc tế hóa các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Nam Á.