Ấn Độ: biểu tình bùng phát thành bạo lực

VOV.VN - Ít nhất 6 cảnh sát bị thương, một xe cảnh sát bị đốt khi đụng độ diễn ra.

Hàng trăm người dân tại thành phố Siliguri miền Đông Ấn Độ hôm qua (26/11) đụng độ với lực lượng cảnh sát trong các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực liên quan tới việc xây dựng một nhà hỏa táng tại thành phố này.

Ít nhất 6 cảnh sát bị thương, một xe cảnh sát bị đốt khi đụng độ diễn ra. Cảnh sát đã buộc phải dùng tới hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình, đồng thời thực hiện khoảng 30 vụ bắt giữ những người biểu tình quá khích.

Bạo lực bùng phát sau khi nhiều người dân địa phương cho rằng giới chức trách đã không chú ý gì tới các cuộc biểu tình hàng loạt nhằm phản đối việc xây dựng nhà hỏa táng trong thành phố này, vốn được cho là có thể gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa hối thúc các quốc gia thành viên của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) đoàn kết, cùng nhau hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố. Lời kêu gọi này đã được ông Mô-đi đưa ra hôm qua (26/11) nhân tròn 6 năm ngày xảy ra sự kiện tấn công khủng bố gây chấn động ở Mumbai hồi năm 2008.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á đang diễn ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh : "Như những gì chúng ta nhớ về ngày 26/11, phải giữ đúng những cam kết về an ninh cho tất cả các nước trong khu vực Nam Á. Hôm nay, khi chúng ta nhớ đến nỗi kinh hoàng của cuộc tấn công ở Mumbai năm 2008, chúng ta cảm thấy đau đớn vô cùng vì những người đã phải mất đi cuộc sống. Hãy để chúng ta cùng nhau hợp tác để thực hiện đầy đủ các cam kết nhằm chống lại những kẻ khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia."

Một loạt các vụ xả súng và đánh bom tại Mumbai diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 29/11 năm 2008 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 160 người, hơn 300 người bị thương. Lashkar-e-Taiba-nhóm phiến quân Pakistan là thủ phạm chính đứng đằng sau các vụ tấn công bạo lực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên