Ấn Độ cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP-26) đang diễn ra tại Glasgow, Scotland, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, nước này sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Trong bài phát biểu ngày 1/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, nước này ủng hộ các nỗ lực toàn cầu về chống Biến đổi khí hậu. Quốc gia tỷ dân này cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070. Cam kết này được thực hiện với bốn mục tiêu ngắn hạn. Đến năm 2030, Ấn Độ sẽ tăng công suất phát điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên 500 GW, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hỗn hợp năng lượng lên 50% và giảm cường độ phát thải của nền kinh tế xuống 45%. Ấn Độ cũng cam kết giảm 1 tỷ tấn khí thải vào năm 2030.

“Tôi xin thông báo rằng một quốc gia đang phát triển như Ấn Độ với dân số hơn 1,25 tỷ người, chiếm 17% dân số thế giới nhưng đóng góp của Ấn Độ vào tổng phát thải của thế giới chỉ chiếm 5%. Ấn Độ chưa bao giờ thất hứa với các nghĩa vụ của mình. Khi so sánh với giảm nhẹ, thích ứng ít được chú ý hơn trong cuộc tranh luận về khí hậu toàn cầu. Các nước đang phát triển đang phải đối mặt với sự bất công vì họ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu”, Thủ tướng Modi nói.

Trong bài phát biểu tại phiên họp, bên cạnh việc đặt ra các mục tiêu mới, cao hơn trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi các nước công nghiệp phát triển dành ra khoản ngân sách 1.000 tỷ USD nhằm giúp các nước đang phát triển đối phó với các thách thức về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ là một trong những quốc gia phát thải lớn ủng hộ Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu cả bằng lời nói và việc làm. Cụ thể, tổng sản lượng năng lượng tái tạo của Ấn Độ chiếm tới 1/4 sản lượng thế giới trong vòng 4 năm qua. Hệ thống đường sắt của Ấn Độ cam kết đạt mức phát thải băng 0 vào năm 2030. Chỉ riêng cam kết này sẽ giúp giảm khoảng 60 triệu tấn phát thải carbon vào khí quyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tuyên bố đang trên đà đạt và vượt các mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris
Ấn Độ tuyên bố đang trên đà đạt và vượt các mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (12/12) cho biết, nước này không những trên đà đạt được các mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris mà còn vượt các kỳ vọng.

Ấn Độ tuyên bố đang trên đà đạt và vượt các mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris

Ấn Độ tuyên bố đang trên đà đạt và vượt các mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (12/12) cho biết, nước này không những trên đà đạt được các mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris mà còn vượt các kỳ vọng.

Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp
Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

VOV.VN - Các chuyên gia môi trường cho rằng số tiền mà Ấn Độ chi cho ứng phó biến đổi khí hậu là quá nhỏ, không xứng tầm quốc gia này.

Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

VOV.VN - Các chuyên gia môi trường cho rằng số tiền mà Ấn Độ chi cho ứng phó biến đổi khí hậu là quá nhỏ, không xứng tầm quốc gia này.