Ấn Độ chưa thể nối lại xuất khẩu vaccine Covid-19 trước tháng 10

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ chưa thể nối lại xuất khẩu vaccine Covid-19 ở quy mô lớn ít nhất là trước tháng 10 tới do nhu cầu cấp bách trong nước. Việc đình chỉ xuất khẩu này kéo dài hơn dự kiến nhưng là bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ vẫn đang phức tạp.

Việc Ấn Độ tiếp tục kéo dài lệnh cấm xuất khẩu vaccine Covid-19 sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu hụt vaccine cung cấp cho các nước đang phát triển theo Sáng kiến COVAX. Ấn Độ hiện là vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới. Nước này phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 thứ 2 kể từ cuối tháng 3.

Chính vì cuộc khủng hoảng hiện tại mà Ấn Độ đã phải dừng xuất khẩu vaccine 1 tháng trước, sau khi đã trao tặng và bán ra hơn 66 triệu liều vaccine. Động thái của Chính phủ Ấn Độ khiến nhiều quốc gia Nam Á như Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và nhiều nước châu Phi mất nguồn cung vaccine để tiêm chủng cho người dân.

Hôm 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan đang chủ trì Sáng kiến Tiếp cận Toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX) đã kêu gọi các nhà sản xuất vaccine ngoài Ấn Độ ưu tiên cung cấp cho chương trình này để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ phía Ấn Độ.

Các quan chức giấu tên của Chính phủ Ấn Độ cho hãng tin Reuters biết nước này đang ưu tiên cho chương trình tiêm chủng ở trong nước khi mà tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở quốc gia Nam Á này đã vượt mốc 25 triệu người, trong khi số người tử vong vì Covid-19 đã lập kỷ lục mới vào sáng 18/5.

Một số nước đã được Ấn Độ thông báo rằng đừng trông đợi vào cam kết xuất khẩu vaccine trong bối cảnh tình hình hiện nay ở Ấn Độ. Ngoài ra, nước này cũng chưa xác định thời điểm chính xác cho việc khôi phục xuất khẩu vaccine do còn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát tình hình hiện tại.

Theo Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), một thành viên của Cơ chế COVAX, khoảng 140 triệu liều vaccine Covishield do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất được cam kết giao cho Covax vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, lô thuốc này giờ sẽ ở lại phục vụ người dân Ấn Độ.

Trước đó, COVAX đã có thỏa thuận với Viện Huyết thanh Ấn Độ để sản xuất và cung cấp 1,1 tỷ liều vaccine Covishield do Đại học Oxford/AstraZeneca phát triển hoặc vaccine Novavax. Người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm 17/5 cũng đã để nghị nhóm các nền kinh tế phát triển G7 quyên góp vaccine Covid-19 cho COVAX để bù đắp khẩn cấp lượng thiếu hụt vaccine từ Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ vượt mốc 25 triệu ca Covid-19, ghi nhận kỷ lục u ám mới về số ca tử vong
Ấn Độ vượt mốc 25 triệu ca Covid-19, ghi nhận kỷ lục u ám mới về số ca tử vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Ấn Độ báo cáo thêm 263.533 ca bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 trên toàn quốc lên hơn 25 triệu người, đồng thời ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh tăng kỷ lục, với 4.329 ca.

Ấn Độ vượt mốc 25 triệu ca Covid-19, ghi nhận kỷ lục u ám mới về số ca tử vong

Ấn Độ vượt mốc 25 triệu ca Covid-19, ghi nhận kỷ lục u ám mới về số ca tử vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Ấn Độ báo cáo thêm 263.533 ca bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 trên toàn quốc lên hơn 25 triệu người, đồng thời ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh tăng kỷ lục, với 4.329 ca.

Dịch Covid-19 xâm nhập vùng nông thôn Ấn Độ
Dịch Covid-19 xâm nhập vùng nông thôn Ấn Độ

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Covid-19 hoành hành ở các siêu đô thị Ấn Độ đã bắt đầu xâm nhập vào các vùng nông thôn (nơi sinh sống của gần 70% dân số).

Dịch Covid-19 xâm nhập vùng nông thôn Ấn Độ

Dịch Covid-19 xâm nhập vùng nông thôn Ấn Độ

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Covid-19 hoành hành ở các siêu đô thị Ấn Độ đã bắt đầu xâm nhập vào các vùng nông thôn (nơi sinh sống của gần 70% dân số).

Vì sao phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 là giải pháp “phi thực tế” ở Ấn Độ?
Vì sao phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 là giải pháp “phi thực tế” ở Ấn Độ?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đối với đất nước hơn 1,3 tỷ dân như Ấn Độ là giải pháp phi thực tế và sẽ không hiệu quả.

Vì sao phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 là giải pháp “phi thực tế” ở Ấn Độ?

Vì sao phong tỏa toàn quốc để ngăn Covid-19 là giải pháp “phi thực tế” ở Ấn Độ?

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đối với đất nước hơn 1,3 tỷ dân như Ấn Độ là giải pháp phi thực tế và sẽ không hiệu quả.