Ấn Độ công bố viện trợ vaccine Covid-19 cho 6 nước

VOV.VN - 4 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng Covid-19 trên toàn quốc, ngày 19/1, Ấn Độ cho biết sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho 6 quốc gia gồm Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar và Seychelles.  

Thông tin của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trước đó nước này đã nhận được một số lời đề nghị của các quốc gia láng giềng và các đối tác quan trọng về việc cung cấp các loại vaccine Covid-19 do Ấn Độ sản xuất.

Việc giao các lô hàng vaccine viện trợ sẽ bắt đầu từ hôm nay (20/1). Ngoài ra, Ấn Độ cũng cho biết đang chờ 3 nước là Sri Lanka, Afghanistan và Mauritius hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể chuyển vaccine viện trợ.

Hôm 18/1, thủ tướng Bhutan Lotay Tshering cho biết, các lô hàng vaccine của Ấn Độ là hoàn toàn miễn phí. Ấn Độ cũng đã công bố quyết định trao tặng 2 triệu liều vacine Covishield cho nước láng giềng Bangladesh. Con số này còn chưa tính tới lô vaccine 30 triệu liều mà Bangladesh đặt mua của Ấn Độ trước đó.

Việc công bố các khoản viện trợ bằng vắc-xin cho các nước láng giềng được coi là nỗ lực đẩy mạnh ‘ngoại giao vaccine’ của Ấn Độ. Số lượng vaccine mà Ấn Độ trao tặng cho các nước bạn bè láng giềng có thể lên tới 10 triệu liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ
580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau 3 ngày bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 580 trường hợp phản ứng với thuốc, trong đó có 2 người tử vong sau khi được tiêm.

580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ

580 trường hợp phản ứng thuốc, 2 người tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Sau 3 ngày bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 580 trường hợp phản ứng với thuốc, trong đó có 2 người tử vong sau khi được tiêm.

Nhà sản xuất ở Ấn Độ cam kết bồi thường nếu vaccine Covid-19 có tác dụng phụ
Nhà sản xuất ở Ấn Độ cam kết bồi thường nếu vaccine Covid-19 có tác dụng phụ

VOV.VN - Nhà sản xuất vaccine Covid-19 nội địa của Ấn Độ - Covaxin – công ty dược Bharat Biotech đưa ra cam kết sẽ bồi thường cho bất cứ ai phải chịu tác dụng phụ sau khi tiêm loại thuốc này.

Nhà sản xuất ở Ấn Độ cam kết bồi thường nếu vaccine Covid-19 có tác dụng phụ

Nhà sản xuất ở Ấn Độ cam kết bồi thường nếu vaccine Covid-19 có tác dụng phụ

VOV.VN - Nhà sản xuất vaccine Covid-19 nội địa của Ấn Độ - Covaxin – công ty dược Bharat Biotech đưa ra cam kết sẽ bồi thường cho bất cứ ai phải chịu tác dụng phụ sau khi tiêm loại thuốc này.

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn
Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

VOV.VN - Tiến trình tiêm chủng vaccine Covid-19 chuẩn bị bắt đầu tại Ấn Độ và nước này sẽ chưa tính tới phương án bán các loại vaccine này ra thị trường thế giới.

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

VOV.VN - Tiến trình tiêm chủng vaccine Covid-19 chuẩn bị bắt đầu tại Ấn Độ và nước này sẽ chưa tính tới phương án bán các loại vaccine này ra thị trường thế giới.