Ấn Độ đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 8/8 cho biết, chuyến hàng hỗ trợ nhân đạo tiếp theo của Ấn Độ sẽ sớm đến Ukraine. Tuyên bố của ông Jaishankar được đưa ra trong cuộc thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thảo luận với người đồng cấp Ukraine. Hai bên đã thảo luận về những diễn biến gần đây ở Ukraine, cũng như tác động đối với khu vực và toàn cầu.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ đảm bảo rằng chuyến hàng hỗ trợ nhân đạo tiếp theo sẽ sớm được thực hiện trong bối cảnh Ukraine đang chịu nhiều tổn thất từ cuộc xung đột.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Ấn Độ đã nhiều lần kêu gọi các bên ngừng các hành động thù địch và chấm dứt tình trạng bạo lực. Ấn Độ đã kêu gọi cả Nga và Ukraine quay trở lại con đường ngoại giao và đối thoại, đồng thời bày tỏ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột.

Ấn Độ cũng đã nhiều vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhân đạo cho Ukraine. Lần gần đây nhất vào hồi tháng 5/2022, quốc gia Nam Á này đã trao cho Ukraine 7.725 kg hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm các loại thuốc thiết yếu và thiết bị y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?
Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

VOV.VN - Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

VOV.VN - Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.

Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/7 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 175 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/7 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 175 triệu USD cho Ukraine.