Ấn Độ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS 2026
VOV.VN - Ngày 17-18/8, Ấn Độ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12, quy tụ các bộ trưởng, quan chức và đại biểu các nước thành viên, nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy hành động chung về môi trường. Hội nghị diễn ra với chủ đề “Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”.
Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao thuộc Nhóm công tác Môi trường BRICS và Nhóm liên lạc về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. Các đại biểu sẽ thảo luận những ưu tiên hợp tác, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn kiện để trình lên hội nghị cấp bộ trưởng.
Đến ngày 18/8, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ Bhupender Yadav sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12. Cuộc họp quy tụ bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia từ các nước thành viên nhằm thống nhất các sáng kiến hợp tác về môi trường trong giai đoạn tới.
Với vai trò Chủ tịch BRICS, Ấn Độ đề xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm: Thúc đẩy lối sống bền vững; trồng rừng, phòng chống cháy rừng và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua quản lý chất thải và mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất; cùng tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên tri thức bản địa và sự tham gia của cộng đồng.
Trước thềm hội nghị, từ tháng 3 đến tháng 7 năm nay, Ấn Độ đã tổ chức nhiều hội thảo, đối thoại và phiên kỹ thuật trực tuyến về kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, chống sa mạc hóa và quản lý cháy rừng, tạo nền tảng xây dựng đồng thuận giữa các nước BRICS trước các cuộc họp trực tiếp tại New Delhi trong 2 ngày này.
Nhóm công tác Môi trường BRICS được thành lập từ năm 2015, còn Nhóm liên lạc về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững ra đời năm 2024, nhằm tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên BRICS trong các vấn đề môi trường và khí hậu.