"Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nơi cuối trời Tây Bắc

VOV.VN - Trong tiết trời xuân ấm áp, tại bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) - nơi đầu nguồn sông Đà chảy vào đất Việt, quân và dân biên giới đã cùng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Đây là điểm bản đầu tiên trong số 44 điểm bản trên tuyến biên giới Lai Châu tổ chức cho bà con vui xuân, đón tết.

"Em thấy rất hồi hộp và rất vui, bởi vì lần đầu tiên được tham gia vào ngày lễ tết cùng các chú bộ đội biên phòng. Tham gia lễ như thế này cảm giác như mình được đi nhiều nơi hơn, để mình cảm giác bản thân mình được phát triển hơn. Và ngày hôm nay em rất là vui khi được tham gia múa hát và vui chơi cùng bà con và các chú bộ đội". Đó là phát biểu của chị Lù Hà Lu - người dân ở bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu khi được tham gia chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. 

Không riêng chị Lu, đông đảo bà con trong bản ai nấy đều rất vui mừng, phấn khởi khi được cùng các anh bộ đội Biên phòng gói bánh chưng xanh để tặng hộ nghèo; được tham gia vào các tiết mục văn nghệ; thi các trò chơi dân gian dân tộc như kéo co, đẩy gậy; hay được đến “gian hàng 0 đồng” để lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo chuẩn bị cho ngày Tết...

Pa Vệ Sủ có đường biên giới dài hơn 31km tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, có 3 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc La Hủ chiếm hơn 90%. Đây là dân tộc rất ít người, điều kinh tế đặc biệt khó khăn. Như bản Thò Ma hiện có 60 hộ thì còn tới 42 hộ thuộc diện hộ nghèo.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi hướng đến chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón tết vui vẻ, đầm ấm; đồng thời, thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương với Nhân dân khu vực biên giới; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân; tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

" Sau đợt tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản lần này, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể tổ chức 43 điểm còn lại theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua đó, động viên quần chúng nhân dân vùng biên giới vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống"- Đại Nguyễn Văn Hưng nói.

Những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, bộ đội biên phòng Lai Châu đã thực hiện nhiều chương trình giúp dân phát tiển kinh tế, từng bước xoá đói, giảm nghèo bền vững; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Việc tổ chức chương trình“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ giúp bà con đón tết đầm ấm, vui tươi; mà qua đó còn thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo
Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Chương trình “Về lại chiến khu”, tri ân chiến sĩ biên phòng, nhân dân biên giới
Chương trình “Về lại chiến khu”, tri ân chiến sĩ biên phòng, nhân dân biên giới

VOV.VN - Chiều nay (20/12), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) diễn ra lễ ra mắt chương trình “Về lại chiến khu”. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phối hợp thực hiện. 

Chương trình “Về lại chiến khu”, tri ân chiến sĩ biên phòng, nhân dân biên giới

Chương trình “Về lại chiến khu”, tri ân chiến sĩ biên phòng, nhân dân biên giới

VOV.VN - Chiều nay (20/12), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) diễn ra lễ ra mắt chương trình “Về lại chiến khu”. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phối hợp thực hiện. 

Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh
Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

VOV.VN - Đóng chân trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, những năm qua, đồn biên phòng Đắk Song đã phối hợp chặt chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống, canh tác ở khu vực biên giới tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

VOV.VN - Đóng chân trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, những năm qua, đồn biên phòng Đắk Song đã phối hợp chặt chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống, canh tác ở khu vực biên giới tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.