Chương trình “Về lại chiến khu”, tri ân chiến sĩ biên phòng, nhân dân biên giới

VOV.VN - Chiều nay (20/12), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) diễn ra lễ ra mắt chương trình “Về lại chiến khu”. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phối hợp thực hiện. 

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM cho biết, chương trình “Về lại chiến khu” gồm 30 tập, sẽ được phát sóng từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2025 trên kênh HTV9 và Đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành.

Bên cạnh khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vinh quang, tri ân những đóng góp thầm lặng của lực lượng biên phòng qua các thời kỳ, chương trình còn mang ý nghĩa quan trọng, góp phần làm đậm nét thêm những trang sử mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thường trực phía Nam bày tỏ mong muốn, chương trình sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào biên giới, lực lượng bảo vệ trên tuyến biên giới quốc gia. 

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt đến người dân 2 bên biên giới. Nhận được những phần quà nghĩa tình, ông Em Sà Vôn người dân Campuchia xúc động nói: “Nhận được quà tôi và người dân ở đây rất vui. Tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền, quân đội phía Việt Nam đã quan tâm đến chúng tôi - những người dân nghèo của xã Tropaeng Phlong. Phần quà rất có ý nghĩa đối với chúng tôi, góp phần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn”. 

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh 10.000 lá cờ Tổ quốc và 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, sự kiện là hoạt động rất thiết thực khi hướng về lực lượng biên phòng và đồng bào biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

“Chương trình hôm nay rất ý nghĩa khi đồng hành cùng bộ đội biên phòng, giúp đỡ bà con khu vực biên giới giảm bớt sự nghèo khó. Từ đó, củng cố tình yêu quê hương, đất nước trong họ và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”, Đại tá Phạm Đình Triệu nói.

Riêng “Quỹ chung một tấm lòng” đồng hành cùng chương trình “Về lại chiến khu” cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh
Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

VOV.VN - Đóng chân trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, những năm qua, đồn biên phòng Đắk Song đã phối hợp chặt chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống, canh tác ở khu vực biên giới tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

VOV.VN - Đóng chân trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, những năm qua, đồn biên phòng Đắk Song đã phối hợp chặt chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống, canh tác ở khu vực biên giới tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk
Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan “Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” năm 2023.

Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk

Liên hoan các Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan “Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới” năm 2023.

Gian hàng 0 đồng cho người nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng
Gian hàng 0 đồng cho người nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng

VOV.VN - Hôm nay (7/12), tại ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Lai Hòa phối hợp với Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức “gian hàng 0 đồng” dành cho người nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Tân.

Gian hàng 0 đồng cho người nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Gian hàng 0 đồng cho người nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng

VOV.VN - Hôm nay (7/12), tại ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Lai Hòa phối hợp với Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức “gian hàng 0 đồng” dành cho người nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Tân.