Ấn Độ họp Ủy ban An ninh Nội các bàn việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 17/8 chủ trì một cuộc họp Ủy ban An ninh Nội các nhằm thảo luận việc sơ tán khẩn cấp công dân Ấn Độ khỏi Afghanistan về nước.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tình hình tại quốc gia láng giềng của Ấn Độ đang rất hỗn loạn sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước hôm 15/8. Cuộc họp có sự tham dự của các quan chức Chính phủ Ấn Độ như bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Cố vấn An ninh Quốc gia. Đại sứ Ấn Độ tại Afghanistan Rudrendra Tandon người vừa trở về thủ đô New Delhi trên một chuyến bay giải cứu cũng tham dự cuộc họp.

Tại đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định Chính phủ đang liên tục cập nhật tình hình sơ tán công dân Ấn Độ khỏi Afghanistan và đảm bảo các hoạt động này diễn ra an toàn. Ông Modi cũng cho biết Ấn Độ không chỉ bảo vệ công dân của mình mà còn cho phép tị nạn với những người thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số như người Sikh và Hindu ở Afghanistan muốn tới Ấn Độ.

Trước đó, trong sáng 17/8, 120 công dân và nhà ngoại giao Ấn Độ đã được đưa từ Afghanistan về nước trên 1 chiến máy bay vận tải quân sự C-17 G  Globemaster của Không quân nước này.

Chiếc máy bay này đã phải dừng chờ ở căn cứ Không quân Ayni của nước láng giềng phía Bắc Tajikistan do sân bay Quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan quá tải. Chính phủ Ấn Độ đang nghiên cứu khả năng đặt các chuyến bay thương mại thuê trọn gói để sơ tác công dân Ấn Độ còn mắc kẹt ở Afghanistan. Hiện Đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan vẫn chưa đóng cửa. Các nhân viên địa phương vẫn đang duy trì dịch vụ lãnh sự tại đây. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, có khoảng hơn 1.650 người Ấn Độ ở Afghanistan đã đăng ký xin về nước.

Trong ngày 17/8, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã công bố một loại thị thực mới để giải quyết nhanh các đơn xin nhập cảnh của những người Afghanistan muốn đến Ấn Độ trong bối cảnh hỗn loạn hiện nay ở nước này. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp không thể trở thành cửa ngõ vào EU cho những người Afghanistan
Hy Lạp không thể trở thành cửa ngõ vào EU cho những người Afghanistan

VOV.VN - "Hy Lạp không thể trở thành cửa ngõ vào Liên minh châu Âu của những người tị nạn và di cư đang tìm cách chạy trốn khỏi cuộc xung đột leo thang ở Afghanistan”.

Hy Lạp không thể trở thành cửa ngõ vào EU cho những người Afghanistan

Hy Lạp không thể trở thành cửa ngõ vào EU cho những người Afghanistan

VOV.VN - "Hy Lạp không thể trở thành cửa ngõ vào Liên minh châu Âu của những người tị nạn và di cư đang tìm cách chạy trốn khỏi cuộc xung đột leo thang ở Afghanistan”.

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2
Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

VOV.VN - Hiện nay nhiều phụ nữ Afghanistan e sợ rằng các quyền lợi về giáo dục, xã hội, và chính trị mà họ được hưởng trong 2 thập kỷ qua sẽ bị cắt xén hoặc xóa bỏ hẳn khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia này lần thứ 2.

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

VOV.VN - Hiện nay nhiều phụ nữ Afghanistan e sợ rằng các quyền lợi về giáo dục, xã hội, và chính trị mà họ được hưởng trong 2 thập kỷ qua sẽ bị cắt xén hoặc xóa bỏ hẳn khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia này lần thứ 2.

Sốc với cảnh 2 người đàn ông bị quấn thòng lọng trên cổ, dẫn đi diễu phố tại Afghanistan
Sốc với cảnh 2 người đàn ông bị quấn thòng lọng trên cổ, dẫn đi diễu phố tại Afghanistan

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những bức ảnh gây sốc ghi lại cảnh 2 người đàn ông với khuôn mặt đen xì bị quấn thòng lọng quanh cổ và bị lôi đi trên một tuyến phố ở Afghanistan.  

Sốc với cảnh 2 người đàn ông bị quấn thòng lọng trên cổ, dẫn đi diễu phố tại Afghanistan

Sốc với cảnh 2 người đàn ông bị quấn thòng lọng trên cổ, dẫn đi diễu phố tại Afghanistan

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những bức ảnh gây sốc ghi lại cảnh 2 người đàn ông với khuôn mặt đen xì bị quấn thòng lọng quanh cổ và bị lôi đi trên một tuyến phố ở Afghanistan.