Ấn Độ khó đạt miễn dịch cộng đồng với biến thể Delta

VOV.VN - Các nhà khoa học Ấn Độ chỉ ra rằng, việc lây nhiễm trước đó chỉ tạo ra 50-90% khả năng bảo vệ chống biến thể Delta. Điều này đồng nghĩa với việc, nước này sẽ khó đạt được miễn dịch cộng đồng.

Một nghiên cứu tập trung vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ hồi tháng 4 cho thấy rất khó có thể đạt miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2. Nguyên nhân là do biến thể Delta vẫn có thể xâm nhập và gây bệnh cho con người dù người đó từng nhiễm biến thể khác của SARS-CoV-2.

Nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ, Hội đồng Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học- Viện Gen và Sinh học Tích hợp có trụ sở ở New Delhi, cùng các đồng nghiệp tại Đại học Cambridge và trường Cao đẳng Hoàng gia London, Anh cùng Đại học Copenhagen, Đan Mạch tiến hành, được đăng tải trên Tạp chí khoa học Science ngày 14/10.  Các nhà khoa học chỉ ra rằng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan mạnh hơn từ 30- 70% so với các biến thể khác từng xuất hiện tại New Delhi trước đó.

Kể từ khi SARS-CoV-2 xuất hiện tại thủ đô Ấn Độ vào tháng 3/2020, thành phố đã trải qua nhiều đợt bùng phát dịch bệnh như hồi tháng 6, tháng 9 và tháng 11/2020. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn nhiều vào tháng 4 năm nay, khi số ca nhiễm mới theo ngày tăng từ khoảng 2.000 lên tới 20.000 trong thời gian từ ngày 31/3 đến ngày 16/4. Số ca tăng đột biến kéo theo số bệnh nhân phải nhập viện và cần tới chăm sóc đặc biệt tăng rất cao, khiến hệ thống y tế quá tải trầm trọng. Số người tử vong vì Covid-19 trong ngày tăng gấp 3 lần so với các đợt dịch trước đó.

Các tác giả của bài báo cho biết tỷ lệ huyết thanh dương tính qua các cuộc khảo sát tại New Delhi ở mức 56,1. Điều này có nghĩa người dân thành phố đã có một số lớp bảo vệ nhất định khỏi các đợt lây nhiễm trong tương lai thông qua miễn dịch cộng đồng.

Theo đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư Ravi Gupta, làm việc tại Đại học Cambridge, khái niệm miễn dịch cộng đồng rất quan trọng để kết thúc đại dịch. Nhưng tình hình tại New Delhi cho thấy việc bị nhiễm các biến thể trước đó của SARS-CoV-2 là không đủ để đạt được miễn dịch cộng đồng chống lại biến thể Delta. “Cách duy nhất để kết thúc hay ngăn chặn các đợt bùng phát của biến thể Delta hoặc là bằng cách lây nhiễm chính biến thể này hoặc bằng cách sử dụng các liều vaccine tăng cường để nâng mức đề kháng lên cao đủ để vượt qua khả năng né tránh sự trung hòa của biến thể Delta” - Giáo sư Ravi Gupta nói.

Áp dụng các mô hình toán học vào phân tích dữ liệu dịch tễ học và gen, các nhà khoa học tiếp tục nhận thấy biến thể Delta có thể lây nhiễm cả vào những người từng nhiễm SARS-CoV-2 trước đó. Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc lây nhiễm trước đó chỉ tạo ra 50-90% khả năng bảo vệ chống biến thể Delta so với mức bảo vệ chống lại các biến thể trước đó.

“Nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu được các đợt bùng phát của biến thể Delta trên toàn cầu, bao gồm cả trong các cộng đồng dân cư có tỉ lệ tiêm chủng cao, bởi biến thể Delta có thể lan truyền trong những người đã tiêm chủng và những người đã từng bị nhiễm để tìm ra người dễ mắc bệnh.” Anurag Agrawal, trưởng nhóm điều tra trong nghiên cứu này nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ xuất khẩu 400 triệu liều vaccine Covid-19 cho 4 nước
Ấn Độ xuất khẩu 400 triệu liều vaccine Covid-19 cho 4 nước

VOV.VN - Kể từ khi nối lại việc xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 từ đầu tháng 10, Ấn Độ đã xuất sang Nepal, Mianmar, Iran và Bangladesh mỗi nước 100 triệu liều vaccine.

Ấn Độ xuất khẩu 400 triệu liều vaccine Covid-19 cho 4 nước

Ấn Độ xuất khẩu 400 triệu liều vaccine Covid-19 cho 4 nước

VOV.VN - Kể từ khi nối lại việc xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 từ đầu tháng 10, Ấn Độ đã xuất sang Nepal, Mianmar, Iran và Bangladesh mỗi nước 100 triệu liều vaccine.

Ấn Độ chuẩn bị phê chuẩn vaccine Covid-19 cho người từ 2 đến 18 tuổi
Ấn Độ chuẩn bị phê chuẩn vaccine Covid-19 cho người từ 2 đến 18 tuổi

VOV.VN - Một ủy ban gồm các chuyên gia về thuốc và y tế vừa đưa ra khuyến nghị với Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine Covaxin của hãng dược nội địa Bharat Biotech dành cho đối tượng từ 2 đến 18 tuổi.

Ấn Độ chuẩn bị phê chuẩn vaccine Covid-19 cho người từ 2 đến 18 tuổi

Ấn Độ chuẩn bị phê chuẩn vaccine Covid-19 cho người từ 2 đến 18 tuổi

VOV.VN - Một ủy ban gồm các chuyên gia về thuốc và y tế vừa đưa ra khuyến nghị với Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine Covaxin của hãng dược nội địa Bharat Biotech dành cho đối tượng từ 2 đến 18 tuổi.

Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày
Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều địa phương ở nước này có tỷ lệ dương tính cao bất chấp chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, Ấn Độ giờ có đủ khả năng đối phó với đợt dịch mới với quy mô lên tới 500.000 ca/ngày.

Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày

Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều địa phương ở nước này có tỷ lệ dương tính cao bất chấp chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, Ấn Độ giờ có đủ khả năng đối phó với đợt dịch mới với quy mô lên tới 500.000 ca/ngày.

70% dân số Ấn Độ đã được tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19
70% dân số Ấn Độ đã được tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ đã vượt qua mốc mới với hơn 914 triệu liều vaccine đã được tiêm cho tới nay.

70% dân số Ấn Độ đã được tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19

70% dân số Ấn Độ đã được tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ đã vượt qua mốc mới với hơn 914 triệu liều vaccine đã được tiêm cho tới nay.