Ấn Độ không dung thứ với những hành động đơn phương của Trung Quốc tại biên giới

VOV.VN - Phát biểu trước Quốc hội nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar hôm nay (7/12) khẳng định, Ấn Độ sẽ không dung thứ cho những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng khu vực tại khu vực biên giới.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố, việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng lực lượng ở khu vực Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) sẽ gây ra những tác động và mối quan ngại nghiêm trọng đối với mối quan hệ của cả hai nước.

Trước đó, vào hồi tháng 10, tại cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông (Sun Weidong), Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar đã nhấn mạnh rằng, hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới là điều cần thiết để duy trì mối quan hệ song phương.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ hôm 6/12 nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giải quyết những khác biệt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như duy trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ hai nước.

Kể từ năm 2020, Ấn Độ và Trung Quốc đã trải qua nhiều vòng đàm phán cấp ngoại giao và quân sự về tình hình dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC). Phía Ấn Độ cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc không thể bình thường trừ khi hai bên giải quyết được vấn đề bất ổn ở khu vực biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp
Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp

VOV.VN - Động thái này được thực hiện sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đạt được sự nhất trí tại vòng đàm phán quân sự lần thứ 9 cấp Tư lệnh quân đoàn diễn ra hồi tháng trước.

Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp

Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp

VOV.VN - Động thái này được thực hiện sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đạt được sự nhất trí tại vòng đàm phán quân sự lần thứ 9 cấp Tư lệnh quân đoàn diễn ra hồi tháng trước.

Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc
Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 4/9 cho biết Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc quanh biên giới chạy qua phía Tây dãy Himalayas.

Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc

Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 4/9 cho biết Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc quanh biên giới chạy qua phía Tây dãy Himalayas.

Trung Quốc và Ấn Độ hội đàm về tranh chấp biên giới
Trung Quốc và Ấn Độ hội đàm về tranh chấp biên giới

VOV.VN - Ngày 23/3, các quan chức cấp cao Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới.

Trung Quốc và Ấn Độ hội đàm về tranh chấp biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ hội đàm về tranh chấp biên giới

VOV.VN - Ngày 23/3, các quan chức cấp cao Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới.