Ấn Độ long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 80

VOV.VN - Ngày 15/8, Ấn Độ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 80, đánh dấu 79 năm giành độc lập. Lễ kỷ niệm chính diễn ra tại Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi với khoảng 5.000 khách mời, trong khi các hoạt động thượng cờ, diễu hành và biểu diễn văn hóa được tổ chức đồng loạt trên khắp cả nước.

Mở đầu buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ trên tường thành Pháo đài Đỏ trong tiếng 21 loạt đại bác chào mừng. Đây cũng là lần thứ 13 liên tiếp ông đọc Thông điệp Quốc khánh từ di tích lịch sử biểu tượng của Ấn Độ.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời kêu gọi hơn 1,4 tỷ người dân cùng hiện thực hóa tầm nhìn Viksit Bharat - xây dựng Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển, hiện đại và tự cường vào năm 2047.

“Giờ đây, Ấn Độ đang ấp ủ một ước mơ vô cùng lớn lao. Đó là ước mơ được nuôi dưỡng bằng quyết tâm sắt đá và khát vọng vươn tới những tầm cao mới. Ước mơ ấy là khi kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2047, chúng ta sẽ xây dựng thành công một Ấn Độ phát triển. Chúng ta phải đạt được mục tiêu này nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của hơn 1,4 tỷ người dân. Và khi một quốc gia đông dân nhất thế giới quyết tâm trở thành một nước phát triển, đó sẽ là minh chứng cho lòng dũng cảm của chúng ta trước toàn thế giới”, ông Modi nói.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ đã vượt qua nhiều thách thức trong hơn một thập kỷ qua, từ đại dịch COVID-19 đến các xung đột quốc tế, nhờ chính sách lấy người dân làm trung tâm và duy trì ổn định kinh tế.

Điểm nhấn của thông điệp Quốc khánh năm nay là chiến lược Saptadhara, hay còn gọi là Bảy dòng sức mạnh - lộ trình phát triển dựa trên 7 trụ cột để đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.

Theo đó, Chính phủ Ấn Độ sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh; hiện đại hóa nông nghiệp và chế biến thực phẩm; phát triển trí tuệ nhân tạo, robot và hạ tầng số thế hệ mới; tăng tốc đầu tư đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao và logistics.

Chiến lược cũng ưu tiên tự chủ công nghệ quốc phòng, phát triển kinh tế xanh và kinh tế biển, đồng thời phát huy sức mạnh mềm thông qua văn hóa, yoga, điện ảnh, qua đó nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.

Về công nghệ, Thủ tướng công bố kế hoạch đào tạo 10 triệu thanh niên về trí tuệ nhân tạo (AI) và triển khai các khóa học trực tuyến miễn phí cho học sinh, sinh viên. Ông cho biết 7 - 8 nhà máy bán dẫn sẽ đi vào hoạt động trong vòng hai năm tới, đồng thời đặt mục tiêu nâng công suất điện hạt nhân lên 100GW vào năm 2047 với 5 lò phản ứng mới.

Ông Modi cũng kêu gọi đẩy mạnh chương trình “Make in India”, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên ba yếu tố chi phí, chất lượng và quy mô; đồng thời thúc giục sớm triển khai quy định dành 33% số ghế cho phụ nữ trong Hạ viện và nghị viện các bang, hiện đại hóa lực lượng phòng vệ dân sự và phát động chương trình tìm kiếm tài năng thể thao cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi trên toàn quốc.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng Modi bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất, khẳng định đoàn kết dân tộc sẽ là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.

Cùng với New Delhi, nhiều bang như Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Punjab, Haryana và các bang Đông Bắc đồng loạt tổ chức lễ thượng cờ, duyệt đội danh dự, diễu hành quân nhạc và các chương trình văn hóa cộng đồng. Phong trào “Har Ghar Tiranga” (Mỗi nhà một lá cờ) cũng được hưởng ứng rộng khắp, với hàng triệu gia đình treo quốc kỳ nhân dịp Quốc khánh.

 

thu-hien-bang-andhra-pradesh-ong-n.-chandrababu-naidu-khanh-thanh-van-phong-crda-tai-amaravati.-anh_-ani-.jpg

Ấn Độ khát vọng biến Amaravati thành “Singapore bên sông Krishna”

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ nhiều lần đình trệ vì biến động chính trị, dự án xây dựng thành phố Amaravati trở thành thủ phủ mới của bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đang được tăng tốc trở lại. Thành phố được kỳ vọng không chỉ trở thành trung tâm hành chính mà còn là hình mẫu đô thị xanh, thông minh và đáng sống nhất Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

NASA mời Ấn Độ tham gia dự án Căn cứ Mặt Trăng
NASA mời Ấn Độ tham gia dự án Căn cứ Mặt Trăng

VOV.VN - Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã mời Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) tham gia chương trình Căn cứ Mặt Trăng trong khuôn khổ Hiệp định Artemis, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác không gian giữa hai nước.

NASA mời Ấn Độ tham gia dự án Căn cứ Mặt Trăng

NASA mời Ấn Độ tham gia dự án Căn cứ Mặt Trăng

VOV.VN - Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã mời Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) tham gia chương trình Căn cứ Mặt Trăng trong khuôn khổ Hiệp định Artemis, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác không gian giữa hai nước.

Tòa án Mỹ bác cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani
Tòa án Mỹ bác cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani

VOV.VN - Ngày 10/8 (theo giờ Mỹ), Tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - người sáng lập Tập đoàn Adani, một thời gian sau khi Bộ Tư pháp Mỹ quyết định dừng truy tố trong vụ án liên quan đến cáo buộc hối lộ và gian lận.

Tòa án Mỹ bác cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani

Tòa án Mỹ bác cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani

VOV.VN - Ngày 10/8 (theo giờ Mỹ), Tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - người sáng lập Tập đoàn Adani, một thời gian sau khi Bộ Tư pháp Mỹ quyết định dừng truy tố trong vụ án liên quan đến cáo buộc hối lộ và gian lận.

Ấn Độ xác nhận đàm phán với Pháp về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6
Ấn Độ xác nhận đàm phán với Pháp về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ chính thức xác nhận nước này đang đàm phán với Pháp về khả năng tham gia chương trình Hệ thống Không chiến Tương lai (FCAS), mở ra khả năng nước này tham gia phát triển và tiếp cận các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Ấn Độ xác nhận đàm phán với Pháp về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Ấn Độ xác nhận đàm phán với Pháp về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ chính thức xác nhận nước này đang đàm phán với Pháp về khả năng tham gia chương trình Hệ thống Không chiến Tương lai (FCAS), mở ra khả năng nước này tham gia phát triển và tiếp cận các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.